Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Vờ bị TNGT để chiếm 1,4 tỉ của cậu ruột

18/12/2012 17:34
Theo B.Vân (Người Lao Động)
Được vợ chồng cậu ruột nhờ bán hai lô đất, Thảo đã bịa chuyện bị tai nạn giao thông mất tiền, rồi bỏ trốn để chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng.
Ngày 18/12, TAND TP Đà Nẵng trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Thảo (SN 1989, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đồng thời buộc bị cáo bồi thường hơn 1,3 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, vào năm 2008 vợ chồng ông Nguyễn Văn Hạt (SN 1961) là Việt kiều Mỹ về TP Đà Nẵng thăm gia đình và có mua hai lô đất liền kề, nhờ cha ông Hạt đứng tên.

Đầu tháng 4/2011, vợ chồng ông Hạt nhờ Thảo (là cháu gọi ông Hạt bằng cậu ruột) bán giúp hai lô đất. Thảo đã bán hai lô đất này với giá 2,3 tỉ đồng. Sau đó, Thảo nhờ người nhà nói dối với vợ chồng ông Hạt là bị mất 1,4 tỉ đồng do bị tai nạn giao thông, ngất xỉu giữa đường.

Thảo bỏ trốn khỏi địa phương đến hơn 1 năm sau mới ra đầu thú tại cơ quan công an.

Theo B.Vân (Người Lao Động)