Vụ cha bắt con ăn phân: Chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra

20/10/2011 08:11
Theo TNO
(GDVN) - Công an xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc Bùi Xuân Phong đánh đập, dọa bắt con ăn phân lên Cơ quan điều tra Công an huyện.
Ngày 19/10, ông Bùi Văn Lá, Trưởng công an xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng, cho biết như trên.

Theo ông Phan Văn Mai, Phó trưởng công an xã Đồng Thái, người trực tiếp xác minh vụ việc, Phong thừa nhận đánh cháu Thuận và có lần bắt cháu xúc bát phân lên, nhưng Phong nói rằng đó chỉ là để dọa cháu Thuận.

Ông Mai cho rằng, dù lấy lý do dạy con, nhưng cách cư xử của Phong với cháu Thuận là có dấu hiệu làm nhục, hành hạ người khác. “Chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên công an huyện, việc có khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Phong hay không là do cơ quan cấp trên quyết định”, ông Mai nói.

Theo giấy chứng nhận thương tích số 17 của Bệnh viện đa khoa huyện An Dương, lập ngày 11/10, cháu Thuận bị bầm tím nhiều vị trí ở tay mông, đùi do bị đánh.

Theo TNO