Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Vụ chở 2 tấn pháo lậu, lao cả ô tô vào công an: Bắt 4 đối tượng

31/10/2012 07:45
Hưng Dương
(GDVN) - Sau khi chạy thoát, 4 trong 8 đối tượng buôn lậu pháo đã nhanh chóng bị cơ quan Công an TX. Quảng Yên phối hợp với Công an huyện Hải Hà và Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ, thu thêm gần 1 tấn pháo.
Như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, trước đó ngày 23/10/2012, Công an TX. Quảng Yên, Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ gần 2 tấn pháo lậu do Trung Quốc sản xuất. Đây là 1 trong những vụ thu giữ pháo lậu lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn Quảng Ninh. Qua quá trình điều tra, xác minh, Công an TX. Quảng Yên phát hiện tại đường đê thôn 4 xã Hoàng Tân có một nhóm đối tượng đang vận chuyển pháo lậu từ thuyền lên xe ôtô. Khi lực lượng công an tiến hành vây bắt, các đối tượng trên đã lên xe ô tô bỏ chạy. Đến địa phận thôn Quỳnh, xã Minh Thành, Quảng Yên, các đối tượng đã lao thẳng xe vào tổ công tác của công an thị xã nhằm thoát thân nhưng do vướng các phương tiện chặn chốt, xe của các đối tượng mất lái và lao xuống chân đê. Nhân lúc trời tối, các đối tượng đã tẩu thoát.
Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1.807 kg pháo nổ và xe ôtô Ford Transit  BKS: 29P – 04749.

Sau khi thoát thân, các đối tượng này đã lẩn trốn tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, sau đó thì bị bắt giữ.

 Các đối tượng vận chuyển pháo lậu gồm: Lê Thế Phương (SN 1978, trú tại thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh); Nguyễn Biên Cương (SN 1980, trú tại phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, Hải Dương); Lã Hồng Đăng (SN1973, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn). Riêng đối tượng Đặng Thị Thu Hoài (SN 1979, trú tại phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, Hải Dương) bị bắt giữ về tội không tố giác tội phạm.

Cơ quan công an còn thu giữ thêm 973 kg pháo và một xe tải mang BKS: 34M-3239. Đây là số pháo mà các đối tượng đã vận chuyển trót lọt vào rạng sáng ngày 23/10/2012.

Theo cơ quan công an, hiện đã xác định được 8 đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển pháo nổ trái phép này. Các đối tượng thường sử dụng 5 xe ôtô, trong đó 2 xe đi trước có nhiệm vụ cảnh giới, 3 xe còn lại chở pháo về thị trấn Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh rồi tiếp tục vận chuyển đến các tỉnh khác.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Hưng Dương