Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Vụ gài mìn nổ xe ở Bắc Ninh: Vì sao đã tuyên án tử vẫn kháng cáo?

20/11/2012 13:59
Tuệ Minh
(GDVN) - Theo ông Thành, nguyên nhân Tiềm giết người không chỉ là do mâu thuẫn cá nhân mà còn có nguyên nhân khác là để chiếm đoạt tài sản của vợ chồng chị Nguyễn Thị Quỳnh...
Ngày mai, 21/11, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cài mìn nổ xe máy ở Bắc Ninh do sát thủ Nguyễn Đức Tiềm gây ra cách đây gần 1 năm sẽ diễn ra ở Bắc Ninh. Tại phiên tòa sơ thẩm, sát thủ Nguyễn Đức Tiềm đã bị tuyên tử hình nhưng gia đình nạn nhân vẫn bức xúc và gửi đơn kháng cáo.

Trưa 20/11, trao đổi với Phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Công Thành (bố đẻ chị Nguyễn Thị Quỳnh) cho biết gia đình làm đơn kháng cáo lên TAND tối cao không phải vì mức án đối với sát thủ Nguyễn Đức Tiềm chưa thỏa đáng mà là vì một số lý do khác.

Hiện trường vụ nổ sáng 1/12/2011 (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)
Hiện trường vụ nổ sáng 1/12/2011 (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)

Theo ông Thành, nguyên nhân Tiềm giết người không chỉ là do mâu thuẫn cá nhân mà còn có nguyên nhân khác là để chiếm đoạt tài sản của vợ chồng chị Nguyễn Thị Quỳnh. 

“Và việc HĐXX bảo là Tiềm không biết Quỳnh đang mang thai là không đúng vì đến chị gái của Quỳnh ở xa tận Cầu Ngà còn biết nữa là ở cùng 1 nhà, ngày nào cũng gặp nhau”, ông Thành nói.

Không những vậy, ông Thành còn cho rằng chị Hồi có liên quan đến vụ án này và biết những việc chồng mình làm.

Khi nói về mức án tử hình đối với Nguyễn Đức Tiềm, ông Thành nói: “Còn về mức án dành cho Tiềm như vậy thì hoàn toàn xứng đáng. Tôi không có ý kiến gì cả".

Ông Thành cũng cho biết, sáng nay, 20/11, ông đã gặp LS. Phạm Tiến Quyển (Công ty TNHH Luật Quỳnh Như – Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh – người đã tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 30/8 với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích người bị hại) để nhờ luật sư này tiếp tục tham gia phiên tòa phúc thẩm với gia đình.

Trước đó, như đã đưa tin, trưa 30/8, HĐXX do Thẩm phán Phạm Minh Tuyên - Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh làm Chủ tọa đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Đức Tiềm về 3 tội: giết người, hủy hoại tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức… Vị thẩm phán này cũng tuyên không đủ căn cứ để kết luận chị Hồi (vợ Nguyễn Đức Tiềm) có liên quan đến vụ án này. 
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Tuệ Minh