Vụ hai mẹ con sản phụ chết trên giường bệnh: Bệnh viện tạm đóng cửa

23/04/2012 06:47
Linh Anh
(GDVN) -Ngày 22/4, Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc (Bắc Ninh) phải tạm ngưng hoạt động để dọn dẹp, các bệnh nhân nặng cũng được chuyển tới  BVĐK Bắc  Ninh.
Lãnh đạo Sở Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này đang kết hợp cùng Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Trong khi đó, ngay trong chiều 21/4, toàn bộ bệnh nhân nặng đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh để đảm bảo an toàn. Còn những bệnh nhân nhẹ đã tự rời khỏi bệnh viện. Đến đêm 21-4, Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc không còn một bệnh nhân nào.

Đến sáng 22-4, bệnh viện tạm đóng cửa để dọn dẹp cũng như giải quyết sự việc.

Vụ việc sản phụ Trần Thị Loan (SN 1978, ở làng Chọi, xã Khúc Xuyên, TP. Bắc Ninh) đột ngột tử vong tại bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc (khu số 10 đường Trần Hưng Đạo, TP. Bắc Ninh) đã đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận sau khi gia đình chị bức xúc kéo đến bệnh viện đòi làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con chị.

Linh Anh