Vụ máy bay làm tắc đường bộ tại Đồng Nai: Tạm giữ hiện vật

29/08/2011 07:04
Theo H.MI/Tuổi trẻ
Chiếc máy bay C130 (máy bay vận tải quân sự do Mỹ sản xuất) đang bị tạm giữ để chờ xử lý.

Ngày 28-8, ông Phạm Văn Nhân - phó trạm trưởng trạm cân tải trọng Dầu Giây (Đồng Nai) - cho biết hiện trạm vẫn đang tạm giữ bốn xe tải vận chuyển chiếc máy bay C130 (máy bay vận tải quân sự của Mỹ) để chờ xử lý. Chiếc máy bay C130 này được tháo rời vận chuyển trên bốn xe tải mang biển số dân sự bị lực lượng kiểm tra ở trạm cân phát hiện sáng 26-8.

Chiếc máy bay đang bị tạm giữ tại trạm cân Dầu Giây - Ảnh: Hà Mi
Chiếc máy bay đang bị tạm giữ tại trạm cân Dầu Giây - Ảnh: Hà Mi



Theo băng ghi hình của trạm, trước khi bốn xe tải chở máy bay vào trạm cân, tín hiệu hình ảnh cho thấy có một chiếc xe mang biển số quân đội bật đèn đỏ dẫn đường. Do xe chở máy bay cồng kềnh, tài xế và phụ xe chở máy bay phải nhảy xuống tháo năm trụ dẻo của dải phân cách. Tại hiện trường, lực lượng trạm cân phát hiện có nhiều trụ dẻo bị xe chở máy bay cán lên.

Qua làm việc, các tài xế xe tải chở chiếc máy bay đưa ra một công văn do thượng tá Lê Văn Sơn, phó giám đốc nhà máy A41 (thuộc Cục Kỹ thuật phòng không - không quân, Bộ Quốc phòng) ký. Theo công văn này, thượng tá Sơn đã “kính gửi đến các trạm kiểm soát giao thông từ TP.HCM đến Quảng Trị” và mong muốn cảnh sát giao thông tạo điều kiện giúp đỡ A41 hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển máy bay giao cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị.

Theo thượng tá Sơn, chiếc máy bay được vận chuyển qua trạm cân về bảo tàng và được Bộ Quốc phòng cho phép loại khỏi trang bị quân sự.

Giải thích việc tạm giữ máy bay, ông Phạm Văn Nhân cho biết mặc dù có công văn của nhà máy A41 nhưng trường hợp chở máy bay tháo rời phải có giấy phép lưu hành đặc biệt đối với xe quá tải, quá khổ. Tuy nhiên hai ngày qua, trạm vẫn chưa nhận được giấy phép lưu hành đặc biệt nên vẫn tạm giữ.

Về việc các tài xế tháo trụ dẻo dải phân cách để thông xe khi qua trạm, các chủ phương tiện bị thanh tra đường bộ xử phạt về hành vi “tự ý tháo dỡ các công trình giao thông”.

Theo H.MI/Tuổi trẻ