Vụ phạm nhân giữ xác bạn tù: Đề nghị kỷ luật 2 cán bộ trại giam

01/05/2012 06:58
Trần Công
(GDVN) - Thi thể Dũng được đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm. Thiếu uy Khoa và thượng sĩ Phương bị Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ chờ xử lý.
Chiều 30-4, đại tá Nguyễn Sơn, Giám thị trại cho biết, Đảng ủy trại vừa họp, thống nhất đề nghị Tổng cục 8 xem xét kỷ luật tước danh hiệu CAND và khai trừ Đảng đối với thiếu úy y sĩ Nguyễn Đăng Khoa, tước danh hiệu CAND đối với thượng sĩ Võ Thành Phương.

Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, trưa 28/4, tại Trại giam A2 (Bộ Công An) thuộc xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (cách TP Nha Trang 24km), khoảng 8h30 cùng ngày, phạm nhân Dương Chí Dũng (SN 1977) đã chết tại trại. Hai phạm nhân khác là Lê Văn Hiệp (SN 1985) và Nguyễn Thái Thông (SN 1983) bị chấn thương, phải cấp cứu tại trạm y tế của trại. Ba phạm nhân trên đều thuộc Phân trại 2(K2) của trại.

Một số đối tượng đang bị giam giữ tại trạm A2 cho rằng phạm nhân Dũng bị đánh gây tử vong, đã bức xúc và có nhiều hành vi quá khích. Thân nhân phạm nhân trên đến xin đưa xác nạn nhân về những một số phạm nhân khác vẫn giữ lại, yêu cầu phải có nhà báo, lãnh đạo Bộ Công an chứng kiến mới chịu mở cửa cho cán bộ vào đưa thi thể Dũng đi.

Thi thể Dũng được đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm. Khoa và Phương bị Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ, phục vụ công tác điều tra.





Trần Công