Vụ tai nạn ở Khánh Hòa: Không khởi tố trách nhiệm hình sự của lái xe?

07/06/2013 20:06
Viết Cường
(GDVN) - Theo ông Nguyễn Công Định, GĐ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa, Phó trưởng Ban an toàn giao thông của tỉnh này cho biết, trong trường hợp tài xế của xe bị chết sẽ không khởi tố trách nhiệm hình sự. Còn trách nhiệm dân sự của chủ xe thì theo qui định của pháp luật, nhà xe phải đền bù cho nạn nhân

Trả lời Báo Giáo dục Việt Nam, ông Định cho hay, số người chấn thương nhẹ trong vụ tai nạ cho tới thời điểm này là 23 người. Theo ông Định, ông vừa mới nhận được thông tin có thêm một người tử vong nhưng chưa xác định rõ danh tính. Như vậy, số người bị chết hiện tại là 7 người, số người bị thương nặng hiện tại là 3 người.

 >>>Danh sách những người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 7 người chết, hàng chục người bị thương
Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 7 người chết, hàng chục người bị thương

Hiện tại chưa nắm rõ người mới chết là ai, tuy nhiên theo ông Định phán đoán, người mới tử vong trong vụ tai nạn rất có thể là tài xế của xe vì trước đó anh này đang bị chấn thương khá nặng.

Ông Định cho biết thêm: “Trong trường hợp tài xế của xe bị chết sẽ không khởi tố trách nhiệm hình sự. Còn trách nhiệm dân sự của chủ xe thì theo qui định của pháp luật, nhà xe phải đền bù cho nạn nhân...”.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn hiện cơ quan công an đang điều tra. Tuy nhiên, theo những người bị thương đi trên xe cung cấp cho cơ quan điều tra, có khả năng xe bị mất phanh trên đèo nên dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này.

“Về phương án hỗ trợ cho các nạn nhân, theo qui định chung của tỉnh Khánh Hòa, hỗ trợ cho người chết 2 triệu đồng, người bị thương là 1 triệu đồng. UBND nơi xảy ra tai nạn cũng sẽ hỗ trợ cho những người bị chết là 1 triệu đồng, người bị thương 500 nghìn đồng, ông Định cho hay.

Trước đó, báo Báo dục Việt Nam đã thông tin, Khoảng 9h sáng nay, 7.6, tại km 40 đèo Khánh Lê-Lâm Đồng (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đã xảy ra tai nạn thảm khốc. Xe khách 30 chỗ biển kiểm soát 43S 6420 chạy hướng Đà Lạt - Nha Trang mất thắng đã lao vào vách núi khiến nhiều người chết và hàng chục người bị thương.


Danh sách những người bị thương (đang cập nhật)

1. Sá Thị Diệp, 24 tuổi, trú Hòa Vang, Đà Nẵng: Chấn thương xương mu, gãy xương hàm

2. Bùi Thị Hoài Bắc, trú Hòa Vang, Đà Nẵng: Chấn thương sọ não

3. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 37 tuổi, trú Hòa Vang, Đà Nẵng: Gãy xương cánh tay trái

4. Lê Hoàng Quốc Thuật, 24 tuổi, trú Sơn Trà, Đà Nẵng: Chấn thương đầu

5. Trịnh Bảy, trú Hòa Vang, Đà Nẵng: Chấn thương sọ não

6. Tôn Thất Hoài, 37 tuổi, trú Cẩm Lệ, Đà Nẵng: Gãy hai cẳng chân

7. Võ Thị Kim Anh, 47 tuổi, trú Hòa Vang, Đà Nẵng: Gãy xương đùi trái, gãy cánh tay

8. Đinh Thị Thu Thủy, 46 tuổi, chưa rõ quê quán: Vỡ thận

9. Nguyễn Thị Ánh Mai, 10 tuổi, chưa rõ quê quán: Đa chấn thương

10. Nguyễn Quang Sinh, 42 tuổi, trú Hòa Vang, Đà Nẵng: Chấn thương đầu

11. Nguyễn Thành Phú, 9 tuổi, trú Hòa Phước, Đà Nẵng: Chấn thương đầu

12. Nguyễn Hải, tài xế, 46 tuổi, trú Thanh Khê, Đà Nẵng: Chấn thương sọ não

13. Đinh Thị Bích Huyền, 45 tuổi, chưa rõ quê quán: Chấn thương đầu

14. Ngô Kim Quyên, 10 tuổi, chưa rõ quê quán: Gãy xương cẳng tay, chấn thương tai

15. Đinh Viết Quang, 46 tuổi, chưa rõ quê quán: Chấn thương cẳng chân

16. Đoàn Thị Cường, 58 tuổi, chưa rõ quê quán: Chấn thương cổ

Các nạn nhân bị thương nhẹ: Nguyễn Thị Ánh Dương (5 tuổi), Nguyễn Thị Liệu (44 tuổi), Trần Viết Hưng (11 tuổi), Nguyễn Thị Nguyệt (46 tuổi), Lê Thị Anh Thư (7 tuổi) và Phùng Thị Thu Hương (chưa rõ tuổi).

Viết Cường