Vụ tàu hỏa đâm xe taxi 7 chỗ: Khởi tố tài xế taxi

18/11/2013 20:10
Quyết Nguyễn
(GDVN) - Liên quan đến vụ việc chiếc taxi chở 9 hành khách bị tàu hỏa đâm ngang khiến 8 người thương vong xảy ra hôm 12/11 vừa qua, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế taxi Nguyễn Thanh Tú.
Sáng nay, 18/11, tin từ Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tú (40 tuổi, trú ở huyện Từ Liêm, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, vào ngày 12/11, Tú điều khiển chiếc taxi hiệu Inova loại 7 chỗ ngồi của hãng taxi Group 3A, biển kiểm soát: 29A 112.83, chở theo 9 người chạy hướng từ đường Ngô Gia Tự vào Thượng Thanh (thuộc phường Thượng Thanh, quận Long Biên).

Chiếc taxi bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.
Chiếc taxi bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Vào khoảng 19h45 cùng ngày, khi đang di chuyển trên phố Thượng Thanh, Tú cố tình vượt qua đường ray khi đoàn tàu chạy tuyến Hà Nội - Lạng Sơn đã kéo còi và đang tới gần.

Hậu quả, chiếc taxi đã bị đoàn tàu lao tới đâm vào giữa thân xe. Cú đấm mạnh khiến chiếc taxi bị bắn ra xa khoảng 10m, húc thủng tường của một nhà dân cạnh đường rồi lật lại. Vụ tai nạn đã khiến 8 hành khách trên xe bị thương, một tử vong.

Tài xế Tú đã kịp nhảy ra ngoài nên không bị thương. Sau khi thoát nạn, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường và khoảng 2 giờ sau mới đến trụ sở công an trình diện.
Được biết, 9 hành khách nói trên đều là thành viên trong một gia đình, họ hàng, quê ở Lương Tài, Bắc Ninh. Chiều cùng ngày, họ thuê xe taxi đi từ Lương Tài về quận Long Biên chơi với một người bà con. Khi đi đến phố Thượng Thanh thì gặp nạn.

Một số nhân chứng cho biết, trước thời điểm xảy ra tai nạn, biết tàu sắp đi qua, các phương tiện đều dừng lại, trừ chiếc taxi do Tú điều khiển.

Quyết Nguyễn