Vụ xả súng vào 4 cán bộ: Hung thủ tự sát, 1 nạn nhân đã bị tử vong

12/09/2013 08:45
Phong Vũ
(GDVN) - Theo nguồn tin Báo Giáo Dục Việt Nam nhận được, 1 trong số 5 nạn nhân đã bị tử vong sau khi vụ nổ súng kinh hoàng xảy ra tại UBND TP Thái Bình. Trong khi đó, hung thủ được cho là đã tự sát bằng chính khẩu súng gây án.
Như báo Giáo Dục Việt Nam đã đưa tin, chiều ngày 11/9, một đối tượng thanh niên đã đi vào phòng làm việc của Đội Giải phóng mặt bằng, Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Bình (nằm trong UBND thành phố) rồi bất ngờ nổ súng làm một số cán bộ bị thương. Sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ việc này, 18h00 chiều cùng ngày, UBND TP Thái Bình đã tổ chức cuộc họp báo để thông tin ban đầu về vụ việc.

Khung cảnh trước UBND TP Thái Bình sau vụ xả súng kinh hoàng.
Khung cảnh trước UBND TP Thái Bình sau vụ xả súng kinh hoàng.

Theo đó, vụ xả súng nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khoảng 14h00 ngày 11/9, đã khiến 5 cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Bình bị thương. Cụ thể: Ông Vũ Ngọc Dũng (SN 1962 – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố) bị bắn vào đầu; Nguyễn Thanh Dương (SN 1975 – Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố) bị bắn vào mắt phải; Vũ Công Cương (SN 1990 – Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố) bị bắn vào đầu; Bùi Đức Xuân (SN 1975 – Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố) bị bắn vào đầu; Phạm Thị Lan Anh (SN 1977 - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố) bị bắn sượt qua mang tai phải.

Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Theo nguồn tin báo Giáo Dục Việt Nam nhận được thì vào tối cùng ngày, nạn nhân Vũ Ngọc Dũng (Phó Giám đốc Trung tâm) do vết thương quá nặng đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Tuy nhiên, ông Dũng được cho là không qua khỏi và đã được gia đình đưa về địa phương ngay sau đó.

Trước đó, vào chiều cùng này, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Đặng Ngọc Viết (SN 1971, thường trú tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình). Tối cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo phát hiện thi thể một nam thanh niên giống nghi phạm tại địa bàn huyện Kiến Xương (Thái Bình) với một vết thương ở đầu. Nhiều khả năng Viết đã tự sát bằng viên đạn thứ 6 từ khẩu súng mà nghi phạm sử dụng gây án trước đó.

Về nguyên nhân dẫn tới vụ xả súng kinh hoàng, ban đầu lực lượng chức năng xác định có liên quan đến vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng, triển khai dự án thuộc ở Kỳ Bá đối với đến anh em Đặng Ngọc Viết. Theo đó, ban đầu Viết đồng ý phương án đền bù đất tái định cư nhung sau đó lại đòi chuyển sang phương án nhận tiền mặt dẫn tới mâu thuẫn.

Bản thân cán bộ trong trung tâm không có mâu thuẫn cá nhân với Viết. Viết vốn đi làm tại TP Hồ Chí Minh và mới về địa phương được khoảng 1 tuần. Chiều ngày 11/9 đối tượng này đã cầm súng vào trụ sở UBND Thành phố gây án như trên. Khẩu súng hắn sử dụng gây án là loại súng Colt quay bắn đạn chì do Trung Quốc sản xuất.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phong Vũ