Xây dựng xã '3 không' về tệ nạn xã hội trong đoàn viên, thanh niên

15/11/2013 15:27
N.Dũng - Chu Hoài/Thanh Nien
(GDVN) -Hôm nay 15.11, tại xã Việt Xuyên, H.Thạch Hà (Hà Tĩnh), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức lễ phát động Cuộc vận động Xây dựng xã “ba không” về tệ nạn xã hội trong đoàn viên - thanh niên giai đoạn 2013-2017.

Theo thống kê của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, từ đầu năm 2013 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 117 người, bị thương 72 người và hư hỏng hàng trăm phương tiện giao thông các loại. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh hiện còn 148/262 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy với số người nghiện lên đến 776 người (có hồ sơ quản lý) cùng nhiều đối tượng cờ bạc dưới mọi hình thức.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đoàn viên thanh niên gắn pa nô tuyên truyền an toàn giao thông - Ảnh: Chu Hoài
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đoàn viên thanh niên gắn pa nô tuyên truyền an toàn giao thông - Ảnh: Chu Hoài

Trước thực trạng trên,  Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát động cuộc vận động xây dựng xã “ba không” về tệ nạn xã hội trong đoàn viên, thanh niên là: “xã không có đoàn viên, thanh niên nghiện ma túy; không vi phạm pháp luật an toàn giao thông; không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào”, nhằm mục đích hạn chế tối đa các loại tệ nạn xã hội trên toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, ông Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, đã bày tỏ mong muốn rằng mỗi đoàn viên thanh niên hãy là một tuyên truyền viên, trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, kỹ năng phòng tránh các loại tệ nạn xã hội; xung kích tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đẩy lùi tệ nạn ma túy, cờ bạc; giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Ngay sau lễ phát động,Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức tập huấn về kiến thức an toàn giao thông cho 500 đoàn viên - thanh niên, gắn 10 hộp tố giác tội phạm và nhiều pa nô tuyên truyền an toàn giao thông tại xã Việt Xuyên, H.Thạch Hà./.

N.Dũng - Chu Hoài/Thanh Nien