Xe ben tông nát đầu xe khách, 5 người thương vong

06/09/2012 10:37
Công Tâm
(GDVN) - Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào lúc 6h45’ sáng 06-9 trên QL1A, đoạn ngang qua thôn Chung Mỹ, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận).
Vụ tai nạn đã làm một người chết, 04 người khác bị thương phải đi cấp cứu. Theo người dân địa phương thì vào thời gian nói trên, chiếc xe khách biển số 86K-0639 chạy tuyến Liên Hương - Nha Trang đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc, khi đến đoạn đường trên đã bị chiếc xe ben mang biển số 85T-2748 lưu thông theo hướng ngược lại đâm phải.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Vụ va chạm khiến chiếc xe khách 86K-0639 bị quay ngang đầu và va vào chiếc xe tải biển số 51C 037-58 đang lưu thông cùng chiều phía sau.
Toàn bộ phần đầu chiếc xe tải bị hư hỏng nặng
Toàn bộ phần đầu chiếc xe tải bị hư hỏng nặng
Phần đầu của chiếc xe khách vỡ nát
Phần đầu của chiếc xe khách vỡ nát
Hậu quả của vụ tai nạn đã khiến cho phần đầu của chiếc xe khách 86K-0639 và xe tải 51C 037-58 bị hư hỏng nặng. Phụ lái của xe khách 86K-0639 là Lê Minh Bình (26 tuổi) ngụ tại khu phố 1, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) chết ngay tại chỗ, tài xế xe khách là Nguyễn Thái Bình bị gãy chân, một hành khách khác đi trên xe khách 86K-0639 là ông Nguyễn Thế (72 tuổi) bị thương đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.
Tài xế Nguyễn Thái Bình đang được điều trị tại BV Đa khoa Ninh Thuận
Tài xế Nguyễn Thái Bình đang được điều trị tại BV Đa khoa Ninh Thuận
Tài xế xe tải 51C 037-58 và tài xế xe ben 85T- 2748 bị thương nhẹ. Hiện vụ việc đang được CA Ninh Thuận điều tra làm rõ.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Công Tâm