Xe chở hoa quả quá tải, vượt trạm cân gây náo loạn thành phố

07/03/2014 17:06
DƯƠNG TUẤN - QUỐC TOẢN
(GDVN) - Cơ quan chức năng vừa bắt giữ 1 đối tượng khiển xe quá tải vượt trạm cân gây náo loạn thành phố Thanh Hóa.

Vụ việc xảy ra vào lúc 12h50 ngày 6/3, tại trạm cân lưu động của Thanh tra giao thông (TTGT) thuộc Sở GTVT Thanh Hóa. Tổ phụ trách trạm cân của TTGT do ông Nguyễn Ngọc Minh, Đội trưởng Đội TTGT số 2 làm tổ trưởng, cùng hai cán bộ khác là Mai Xuân Huy và Chu Văn Sơn đang làm nhiệm vụ phát hiện xe tải mang BKS 75C–01297 trọng tải 16 tấn lưu thông trên đường tránh TP.Thanh Hóa hướng Thanh Hóa - Hà Nội có dấu hiệu quá tải. 

Đối tượng điều khiển xe vượt trạm cân bị tạm giữ tại cơ quan chức năng.
Đối tượng điều khiển xe vượt trạm cân bị tạm giữ tại cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đã ra tín hiệu yêu cầu xe vào trạm cân để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà bất ngờ ấn ga phóng qua trạm cân.

Khi vượt qua trạm cân, tài xế đã điều khiển triếc xe có trọng tải 16 tấn chạy lạng lách theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội. Khi chạy đến khu vực tượng đài Thanh niên xung phong (phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa) tài xế bất ngờ cho xe lùi lại, quay đầu và chạy ngược vào khu vực nội thành.
Trong quá trình bỏ chạy, tài xế đã cho xe lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1A (đoạn thành phố Thanh Hóa) gây náo loạn khiến nhiều người đi đường vô cùng hốt hoảng và sợ hãi. 

Trước tình hình trên, lực lượng TTGT phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động đã truy bắt. Không lâu sau đó, tài xế và chiếc xe bị khống chế.

Tại cơ quan công an, tài xế điều khiển chiếc xe tải trên khai tên là Lữ Văn Tuấn (trú tại phường Phú Sơn, thành phốThanh Hóa). Trưa 6/3, Tuấn đã được tài xế xe tải mang BKS 75C-012.97 (chưa biết tên) thuê với giá 300.000 đồng để Tuấn lái xe vượt qua trạm cân lưu động trên Quốc lộ 1A của TTGT. 

Hiện chiếc xe tải chở hoa quả và đối tượng Tuấn đã được lực lượng chức năng tạm giữ để xử lý theo quy định.
DƯƠNG TUẤN - QUỐC TOẢN