Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Xe chở tử thi TNGT lại gặp tai nạn, thêm 5 người trọng thương

03/10/2012 12:29
TCT
(GDVN) - Vào lúc 23h đêm 2 -10 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông trên QL1. 
Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, người nhà đã thuê xe mang BKS: 53M-9987 trên đường đưa tử thi Bùi Thị Hơn (47 tuổi), tử vong do TNGT tại TP.HCM về quê tại Quảng Ngãi để an táng. 
Nạn nhân Lê Công Khanh hôn mê bất tỉnh.
Nạn nhân Lê Công Khanh hôn mê bất tỉnh.

Tuy nhiên, trên đường về, chiếc xe chở tử thi này đã bị xe tải mang BKS: 77H-3129 do tài xế Bùi Thái Học (SN 1985 trú Phù Mỹ, Bình Định điều khiển) tông ngược chiều tại vị trí km 1.474+100m - QL1A, qua thôn Cây Xoài, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa). 
Vụ tai nạn làm 5 người đi trên xe chở tử thi bị trọng thương. Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 
Bác sĩ Trần Quốc Hiền - Trưởng khoa Ngoại thần kinh thăm khám trước khi đưa ông Khanh đi chụp não lần 2.
Bác sĩ Trần Quốc Hiền - Trưởng khoa Ngoại thần kinh thăm khám trước khi đưa ông Khanh đi chụp não lần 2.

Tại bệnh viện, các bác sĩ và người nhà cho biết, chồng bà Hơn là ông Lê Công Khanh (47 tuổi, trú tại Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị nặng nhất với vết thương dài 15cm ở đầu và chấn thương khớp gối, trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Bốn nạn nhân còn lại gồm 2 người nhà ông Khanh là Tô Thanh Hải (36 tuổi) bị chấn thương ngực và Lê Công Minh (39 tuổi) gãy chân và tay; lái xe Huỳnh Văn Bôn (40 tuổi, trú Bến Tre) và Nguyễn Thành Tâm (28 tuổi; trú TP.HCM) bị chấn thương vùng mặt. 
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng chữa trị cho nạn nhân và điều tra làm rõ.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
TCT