Xế hộp mất lái chổng vó dưới chân đê

27/05/2012 13:34
Đại Lự
(GDVN) - Khi đang lưu thông trên đường Nghi Tàm, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS 29Z- 0370 bất ngờ nổ lốp, làm mất lái lao xuống chổng vó dưới chân đê.
Vụ tại nạn xảy ra vào hồi 4h40 sáng nay, ngày 27/5, tại đường Nghi Tàm cạnh số nhà 128, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Theo một số người dân ở gần hiện trường, chiếc xe ôtô 7 chỗ đang lưu thông hướng Nghi Tàm- Yên Phụ, bất ngờ nổ lốp, mất lái lao từ đường Nghi Tàm xuống chân đê, đâm đổ bốt điện và tông thẳng vào cửa nhà dân rồi mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến xe bị hư hỏng nặng, rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Nhiều người hiếu kỳ đứng lại xem khiến đường đê Nghi Tàm ùn tắc nhiều giờ
Nhiều người hiếu kỳ đứng lại xem khiến đường đê Nghi Tàm ùn tắc nhiều giờ
Đến 10h30 cùng ngày công tác cứu hộ chiếc xe vẫn chưa được tiến hành, nhiều người đi đường cùng những người dân hiếu kỳ đã đứng lại xem khiến đường đê Nghi Tàm ùn tắc kéo dài.
Theo quan sát của phóng viên, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Izuzu bị móp méo, kính cửa trước và kính cửa chắn sau xe bị vỡ, nhiều mảnh kính văng khắp nơi. Gần vị trí chiếc xe nằm chổng vó lên trên là một bốt điện bị đâm đổ nằm xuống đường. Cạnh vị trí xe nằm là cánh cửa cuốn và cửa kính của nhà 126 Nghi Tàm bị vỡ và biến dạng. Hiện chủ nhân chiếc xe vẫn chưa được xác định.

Chiếc xe nằm chổng vó dưới chân đê
Chiếc xe nằm chổng vó dưới chân đê

Điểm nóng

Ông Dương Chí Dũng đã cúng bái tại nhà ít giờ trước khi bỏ trốn

Hà Tĩnh: Kỳ lạ chú chó 6 chân, 2 bộ phận sinh dục

Cô bé "lửa": Không đốt nhà để nổi tiếng

Thư gửi hai Blogger "cầm hộ" hàng trăm triệu ủng hộ gia đình ông Vươn

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

UBND Hưng Yên: “Không có người dân nào bị thương trong vụ cưỡng chế"

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy

Đại Lự