Xét xử vụ lật xe gỗ lậu do kiểm lâm hộ tống khiến 10 phu gỗ tử nạn

24/01/2013 14:51
X. Hoà
(GDVN) -Sáng ngày 24/1 TAND huyện Con Cuông (Nghệ An) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ lật xe gỗ lậu do kiểm lâm hộ tống khiến 10 phu gỗ tử nạn.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Trịnh Thanh Long - nguyên Phó giám đốc, kiêm Hạt trưởng hạt kiểm lâm Pù Huống, Phan Sỹ Tuấn - nguyên trạm trưởng trạm kiểm lâm Nga My, Đào Công Thắng - nguyên Trưởng trạm bảo vệ rừng Quỳ Hợp, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nguyễn Kim Hùng - kiểm lâm viên trạm bảo vệ rừng Quỳ Hợp, Vương Đình Hạnh - lái xe điều khiển gây tai nạn và ba kiểm lâm viên Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Doãn Tình, Hoàng Văn Chiến.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Như GDVN đã đưa tin trước đó vào khoảng 3 giờ 30 ngày 7/12/2011 xe chử gỗ lậu mang BKS 37V-3851, do tài xế Vương Đình Hạnh điều khiển chở gỗ lậu chạy từ xã Xiêng My (huyện Tương Dương) sang huyện Quỳ Hợp. Tuy nhiên vào thời điểm trên khi xe chạy đến dốc Pù Huột, xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông) do bẻ cua gấp nên chiếc xe đã bị lật úp xuống bên vệ đường.
Vụ tai nạn khiến 7 phu gỗ ngồi trên xe tử nạn tại chỗ, 6 nạn nhân khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên đến chiều cùng ngày đã có thêm 3 nạn nhân tiếp tục tử vong nâng số phu gỗ bị chết lên 10 người.
Sau khi vụ lật xe xảy ra Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra và bóc gỡ được đường dây đường dây vận chuyển gỗ lậu trong đó có nhiều cán bộ kiểm lâm có liên quan. Đáng nói hơn khi xảy ra vụ lật xe gỗ lậu ở Pù Huột thì trên xe cũng có cán bộ kiểm lâm hộ tống.
Ngày 10/12/2011, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án “Vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng” và khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng, trong đó có Trịnh Thanh Long - PGĐ, kiêm Hạt trưởng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và 3 cán bộ thuộc cấp của ông Long.
Sau đó vụ án được đưa ra xét xử tội trạng của các bị cáo liên quan. Tuy nhiên do chưa rõ ràng một số vấn đề liên quan nên TAND tỉnh Nghệ An đã hai lần quyết định trả hồ sơ yêu cầu Viện kiểm sát điều tra bổ sung, yêu cầu giám định của cơ quan chức năng về số lượng gỗ, chủng loại gỗ và hành vi phạm tội của một số bị can.
Sau hơn 3 tháng tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ về vụ án thì sáng nay 24-1, TAND huyện Con Cuông đã đưa vụ án ra xét xử công khai. Tham gia phiên xét xử vụ án trên vào sáng ngày hôm nay có hàng trăm người nhà nạn nhân và người dân. Dự kiến phiên toà sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 – 25/1/2013. Hiện phiên toà đang diễn ra với phần xét hỏi các bị cáo. Thông tin xét xử vụ án này chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến độc giả.
Sau đây là một số hình ảnh về phiên xét xử sáng nay:

Các bị cáo được đưa ra trước vành móng ngựa
Các bị cáo được đưa ra trước vành móng ngựa
Các bị cáo lần lượt trả lời phần xét hỏi
Các bị cáo lần lượt trả lời phần xét hỏi
Rất đông người nhà nạn nhân ....
Rất đông người nhà nạn nhân ....
.... và người dân đã tham dự phiên toà sáng nay
.... và người dân đã tham dự phiên toà sáng nay
Các bị cáo im lặng cúi gằm mặt trong suốt cả buổi xét xử
Các bị cáo im lặng cúi gằm mặt trong suốt cả buổi xét xử

X. Hoà