Xóa bỏ mọi rào cản đưa người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

25/11/2013 15:32
PV (Tổng hợp)
(GDVN) - Trên toàn quốc, nhiều địa phương, đơn vị và nhà hảo tâm đã có những hoạt động hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa, giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.
Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, người khuyết tật chiếm 20% trong số những người có hoàn cảnh khó khăn ở các nước đang phát triển. Nhiều người khuyết tật vẫn phải đối mặt với các rào cản khi họ hòa nhập cộng đồng, phải đối mặt với sự phân biệt nhất là về các quyền cơ bản như lương thực, học vấn, nghề nghiệp hoặc tiếp cận với các dịch vụ y tế và sức khỏe sinh sản.

Sau 7 năm thành lập, Cơ sở tranh cát nghệ thuật Phi Long tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã đào tạo thành nghề miễn phí cho gần 300 học viên là người khiếm thính, tàn tật đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Mạnh Linh - TTXVN

Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ người khuyết tật khá cao so với các nước trong khu vực. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện cả nước có trên 6 triệu người khuyết tật, (chiếm 7,8% dân số), trong đó 75% người khuyết tật đang trong độ tuổi lao động, nhưng chỉ có 3% được đào tạo chuyên môn, hơn 4% có việc làm ổn định, còn hầu hết người khuyết tật phải sống dựa vào gia đình và cuộc sống rất khó khăn. Thống kê cũng ghi nhận, riêng số lượng trẻ em khuyết tật ở Việt Nam hiện có trên 60 vạn, trong đó chỉ có khoảng 25% được đi học. Vẫn còn xấp xỉ 1/3 số gia đình trẻ khuyết tật không có điều kiện chữa trị bệnh cho con.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm cho biết, hiện nay đời sống người khuyết tật còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ người khuyết tật nghèo còn cao. Trẻ em khuyết tật chưa được đảm bảo các điều kiện đến trường. Số người khuyết tật còn sức khỏe được đào tạo nghề, có việc làm thu nhập ổn định còn ít…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang chủ trì phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức xã hội đẩy mạnh thực hiện Đề án chăm sóc người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020, trong đó đặc biệt ưu tiên thúc đẩy và hoàn thiện xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Người khuyết tật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội, bảo đảm thực hiện hiệu quả luật pháp, chính sách đối với người khuyết tật; nghiên cứu, quy hoạch, phát triển hạ tầng cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc, trợ giúp cho người khuyết tật…

Hỗ trợ cho tương lai

Tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Trẻ khuyết tật (Sở Giáo dục và Đào tạo) Tiền Giang, thầy Nguyễn Văn Đáng, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, mỗi tuần các vị phụ huynh đưa con em mình đến đây từ 2 đến 3 buổi, học - tập phục hồi các chức năng, tạo điều kiện để trẻ hòa nhập cộng đồng. Trẻ đến Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Trẻ khuyết tật Tiền Giang thường bị các khuyết tập bẩm sinh, khó khăn về nhìn, nghe, vận động hoặc các dạng khác do di chứng não ...

Để nhắc nhở toàn thế giới nhớ đến những người không may bị khuyết tật một phần thân thể, năm 1993, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 3-12 hằng năm là Ngày Quốc tế Người khuyết tật. Đây cũng là một cách chia sẻ và đồng thời cũng là dịp để tôn vinh những người đã biết vượt qua nghịch cảnh để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Tại thành phố Hà Nội, những năm gần đây, các công trình cải tạo, xây mới chung cư, công trình công cộng đã cơ bản tuân thủ theo quy định “Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng”. Các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện đã tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng quy định, đặc biệt lưu ý thiết kế đường dốc cho người khuyết tật sử dụng xe lăn, hệ thống thang máy cho người khuyết tật sử dụng.

Tại các quận, huyện: Hoàng Mai, Đông Anh, Gia Lâm, Phú Xuyên, Quốc Oai… đã thí điểm cải tạo lối vào nhà vệ sinh tại một số công trình công cộng; cải tạo đường tiếp cận xe lăn tại vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng, đường Kim Liên mới. Từ năm 2009-2013, thành phố đã có thêm 5.936 người khuyết tật được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí, đưa tổng số người khuyết tật được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí lên gần 20.000 người. Thành phố còn chỉ đạo các đơn vị tham gia vận tải công cộng cải tạo phương tiện vận chuyển hoặc bố trí thiết bị, công cụ và nhân viên để trợ giúp hành khách là người khuyết tật lên, xuống phương tiện giao thông thuận tiện.

Tạo điều kiện cho người khiếm thị vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, Thừa Thiên - Huế đã và đang từng bước xây dựng, thực hiện chính sách nhằm giúp đỡ các em khiếm thị trong tỉnh được đến trường, được học nghề và làm việc như những người bình thường, vươn lên chiến thắng tật nguyền. Theo thống kê, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có gần 300 trẻ em khiếm thị trong độ tuổi học đường. Phần lớn gia đình các em đều thuộc diện đói nghèo, nhiều em không được đến trường, ít được học hành.

Ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch Hội Người mù Thừa Thiên - Huế cho biết: Nhiều trẻ em khiếm thị cảm thấy tự ti trước xã hội. Vì vậy, bên cạnh việc chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người mù, trong đó có trẻ em, Hội đã tranh thủ mọi nguồn lực để tổ chức dạy chữ, xóa mù chữ, nâng cao dân trí, nhờ đó nhiều em đã tốt nghiệp bậc THPT và học lên cao hơn, có cuộc sống ổn định, hòa nhập cuộc sống cộng đồng.

Với những nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, các địa phương, người khuyết tật Việt Nam đang có nhiều cơ hội để phát huy các năng lực tiềm tàng, vươn lên hòa nhập cộng đồng, thắp sáng niềm tin và nghị lực, hướng đến một ngày mai tươi sáng. 

PV (Tổng hợp)