Xông ra đường sắt chặn tàu hỏa, một người chết

10/02/2012 05:52
Một người đàn ông đang đi xe đạp, bỗng dừng lại, chạy ra giữa đường sắt, giang tay chặn đoàn tàu đang chạy. Nạn nhân chết tại chỗ.
Xông ra đường sắt chặn tàu hỏa, một người chết ảnh 1
Một vụ tai nạn đường sắt (Ảnh minh họa)

Trưa 9-2, tại km 686+400 trên đường ray xe lửa (thuộc khu ga Văn Xá - Huế) đi qua phường Phú Thuận, TP. Huế đã xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng khiến một người đàn ông chết tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 1972, trú thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền).

Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, vào thời điểm trên, anh Hoàng đi xe đạp trên đường Lê Duẩn (song song với đường sắt xe lửa) đến đoạn đường gần khu ga Văn Xá- Huế thì dừng lại, bỏ xe bên vệ đường rồi xông ra giữa đường sắt chặn đoàn tàu SE3 đang lưu thông theo hướng Hà Nội- Sài Gòn. Do không kịp phanh (thắng) nên đoàn tàu kéo lê anh Hoàng hơn 10 mét, tử vong tại chỗ. Vụ tại nạn khiến tàu SE3 phải dừng lại gần 20 phút.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Lê Hà/ANTĐ