Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Xuất hiện thêm ổ dịch cúm gia cầm và heo tai xanh

22/10/2012 12:55
Quang Thịnh
(GDVN) - Chi cục thú y tỉnh Khánh Hòa cho biết, Chi cục vừa phối hợp với thị xã Ninh Hòa tiêu hủy 271 con gà đẻ bị nhiễm cúm gia cầm.
Chi cục thú y tỉnh Khánh Hòa cho biết, Chi cục vừa phối hợp với thị xã Ninh Hòa tiêu hủy 271 con gà đẻ bị nhiễm cúm gia cầm tại hộ bà Lê Thị Xuân Hà ở thôn Lạc Hòa, xã Ninh An, TX. Ninh Hòa sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm.
Chi cục thú y cũng phối hợp với chính quyền địa phương tiêu hủy 8 con heo với tổng khối lượng 455 kg tại hộ ông Trần Lai ở thôn Đại Tập, xã Ninh Thân, TX. Ninh Hòa sau khi phát hiện đàn heo dương tính với virus dịch heo tai xanh. 
Trạm thú y thị xã đã lấy mẫu xét nghiệm 4 đàn heo bệnh tại xã Ninh Đông và Ninh Thân (49 con), tất cả đều dương tính với virus dịch heo tai xanh. 
Đến nay, sau TP. Nha Trang, ngành thú y và các địa phương đã tiêu hủy 466 con heo, tổng khối lượng hơn 24,6  tấn và 1.768 con gia cầm.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Quang Thịnh