Ảnh: Tổng thống Obama đã không muốn Bin Laden chết bằng bom

03/05/2011 18:35
(GDVN) - Trước lúc chết, Osama Bin Laden đã vơ được một khẩu súng trường tấn công tự động và chĩa súng nhả đạn vào lực lượng SEAL.

(GDVN) – Theo Telegraph, trước khi lực lượng đặc nhiệm của Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích vào toà nhà nới Osama Bin Laden ẩn náu và tiêu diệt ông ta và các tay chân thân cận, đã có đề nghị oanh tạc khu vực này bằng bom hàng không.
 

 

Tuy nhiên, đề xuất này đã được bác bỏ bởi Tổng thống Barack Obama. Ngay sau đó các binh sỹ thuộc lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ đã đảm nhiệm sứ mệnh tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố hàng đầu thế giới này.

Vào khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đột kích, Osama Bin Laden đã bị bắn chết bằng một phát đạn xuyên từ mặt lên đầu.

Trước lúc chết, Osama Bin Laden đã vơ được một khẩu súng trường tấn công tự động và chĩa súng nhả đạn vào lực lượng SEAL nhưng bất thành. Những tay chân thân tín và mạng sống của chính Bin Laden đã bị tước đoạt.

Vụ đột kích nhanh, mạnh và hiệu quả trên đã được các đặc nhiệm SEAL thực hiện trong vòng 40 phút. Một chiếc trực thăng đã chở các binh sỹ đặc nhiệm Mỹ cùng xác của Osama trở về căn cứ xuất phát của mình ngay sau đó.

Một sỹ quan đặc nhiệm của Anh nói rằng vụ đột kích không có thương vong nào từ phía Mỹ này có thể được xem là một trong những chiến dịch tấn công đặc công vỹ đại nhất của mọi thời đại.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ bố ráp, tiêu diệt Bin Laden:

Toà nhà nơi Bin Laden ẩn náu nhìn từ bên ngoài
Toà nhà nơi Bin Laden ẩn náu nhìn từ bên ngoài
 
Xác chiếc trực thăng của Mỹ bị rơi gần hiện trường vụ tấn công
Xác chiếc trực thăng của Mỹ bị rơi gần hiện trường vụ tấn công
 
 
Những mảnh xác của chiếc trực thăng đang được thu dọn
Những mảnh xác của chiếc trực thăng đang được thu dọn
Liệu chiếc trực thăng này  trục trặc kỹ thuật hay bị bắn rơi như tuyên bố của Mỹ?
Liệu chiếc trực thăng này trục trặc kỹ thuật hay bị bắn rơi như
tuyên bố của Mỹ?
Ảnh: Tổng thống Obama đã không muốn Bin Laden chết bằng bom ảnh 9
 
Lực lượng an ninh của Pakistan tại hiện trường
Lực lượng an ninh của Pakistan tại hiện trường
 

{iarelatednews articleid='1509,1540,1538,1511,1520,1513,1505,1494,1515,1476,1498,1492,1487,1488,1471,1479,1489,1477'}

Bình Nguyên (theo Telegraph)