Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. |
Hrair Balian, Giám đốc chương trình giải quyết xung đột của Trung tâm Carter, và Nathan Stock, Trợ lý giám đốc của chương trình, sẽ tiến hành sứ mệnh hòa bình ở Syria từ 28/7-9/8, tờ Foreign Policy cho biết thêm.
Foreign Policy cho biết, ông Carter cũng đóng vai trò tích cực trong sáng kiến này và sẽ tham gia vào tất cả các quá trình.
Tuy nhiên, nỗ lực này lại khiến các nhóm đối lập ở Syria lo sợ rằng Mỹ có thể đang thay đổi quyết định ban đầu của họ là kêu gọi lật đổ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, một điều kiện phe nổi dậy đã đặt ra trước khi tham gia đàm phán với chính quyền Damascus.
Đáp lại, Trung tâm Carter cho biết đó là hành động độc lập và không đại diện cho chính quyền Obama.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Syria giành lại sự kiểm soát trên nhiều khu vực ở thành phố phía nam Dara'a và tỉnh phía tây - Homs gây áp lực lớn cho phe nổi dậy.
Các nỗ lực quốc tế cũng đang tổ chức một hội nghị về Syria tại Geneva. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hôm thứ Tư rằng tổng thống mới của cái gọi là Liên minh Quốc gia Syria đang cản trở những nỗ lực tổ chức cuộc đàm phán Geneva.
Ahmad Assi Jarba, lãnh đạo SNC mới, cho biết vào ngày 7/7 rằng các nhóm đối lập được nước ngoài hậu thuẫn sẽ không tham dự hội nghị do Mỹ và Nga đề xuất trừ phe này đạt được các tiến bộ trên mặt trận.
- Không quân Syria giáng đòn tấn công mới vào căn cứ phiến quân ở Homs
- Gaddafi từng dùng sex làm quà tiếp cựu Thủ tướng Anh Tony Blair?
- Biển Đông sẽ ra sao nếu Trung Quốc giở bài cùn rút khỏi UNCLOS?
- Những tiết lộ mới chấn động về vụ tiêu diệt Bin Laden
- Rosario: Philippines đã kiệt sức đàm phán với Trung Quốc ở Biển Đông
- Tổng thống Obama mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Mỹ
- Tàu Trung Quốc đã quay trở lại bãi cạn Scarborough
- Dùng máy bay Trung Quốc, Tonga bị New Zealand cắt viện trợ 8,2 tỉ USD
- Quân khu Thẩm Dương TQ lên tiếng vụ con trai Phó tư lệnh phạm pháp
- Nhật-Mỹ điều 16 chiếc F-16 và F-15 giám sát Nga-Trung tập trận
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)