Tò he được làm bằng bột, là trò chơi không thể thiếu được của trẻ em làng quê Việt ngày xưa |
Ngày nay, Tò he được đưa vào nhiều lễ hội truyền thống, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các em nhỏ |
Trung thu năm nay, các em ở Hà Nội có thể tham gia nặn Tò he ở Bảo tàng Dân tộc học và một số địa điểm của phố cổ. |
Các em đến tham gia nặn Tò he đều được các tình nguyện viên hướng dẫn rất nhiệt tình. |
Lần đầu tiên được đi nặn Tò he nên bạn nhỏ này rất chú ý lắng nghe và theo dõi |
Một số bạn lớn hơn thì không cần sự trợ giúp, tự mình làm những sản phẩm theo sở thích |
Hoặc chọn chỗ cho riêng mình. |
Tò he là trò cần đến sự khéo léo và tỉ mỉ nên thu hút được nhiều em gái hơn. |
Tuy nhiên, các em trai cũng rất khéo với sản phẩm rô-bốt trái cây của mình. |
Tò he có sức cuốn hút đặc biệt với các bạn gái. |
Mặc dù trời lúc nắng, lúc mưa, mồ hôi trán đầm đìa nhưng các em vẫn hăng say và lúc nào cũng tươi cười. |
Với sản phẩm đầu tay của mình là quả thanh long, Khánh Linh đang khoe với mẹ của mình. |
Và tự tay mình chụp lại sản phẩm của mình để làm kỷ niệm. |
Không chỉ các bạn nhỏ Việt Nam, các bạn nhỏ nước ngoài cũng rất thích thú, khám phá và tham gia trò chơi truyền thống hấp dẫn này. |
A Côi