Hình ảnh "nội thất" của Motorola Droid 3

20/07/2011 04:23
Mời các bạn cùng các chuyên gia ifixit xem bên trong của Droid 3 được thiết kế như thế nào?

Droid 3 là một trong số những cái tên được trông đợi nhất từ hãng sản xuất điện thoại Mỹ Motorola trong thời gian gần đây. Không chỉ vì là thế hệ thứ 3 của dòng Droid có bàn phím qwerty nổi tiếng của hãng, Droid 3 sở hữu hầu hết những công nghệ di động mới nhất hiện nay như màn hình độ phân giải qHD hay BXL 2 nhân. 

 
 
Droid 3 sở hữu màn hình điện thoại có độ phân giải cao nhất hiện nay, qHD (960 x 540 pixel), camera 8mp (kèm camera trước) cho khả năng quay full HD 1080p.
Droid 3 được cài sẵn Android 2.3 khi bán ra và có thể sử dụng như một thiết bị phát WiFi, nhưng lại chưa hỗ trợ mạng 4G LTE của Verizon.
Bên dưới lớp vỏ ngoài là con chip sóng Qualcomm MDM6600 tương tự như trên iPhone 4 phiên bản CDMA, nhưng được cải thiện khả năng roaming, hỗ trợ tốt GSM và HSPA+. Máy sử dụng chip TI OMAP 4430 lõi kép, xung nhịp 1GHz, bộ nhớ flash do SanDisk sản xuất và một khe SIM vì đây là sản phẩm "world phone". 
 
Tháo nắp pin
 
Droid 3 sở hữu viên pin dung lượng 1540mAh
 
Để tiện cho việc phẫu thuật, kỹ thuật viên đã tháo luôn SIM ra khỏi máy
 
 
Motorola có thói quen dấu các ốc vít bên dưới những tấm sticker thông tin.
 
Gỡ cáp camera khỏi bo mạch chủ
 
 
Camera của Droid 3
 
Tiến hành tháo bo mạch chủ,
 
khá dễ dàng để nhấc bản mạch ra khỏi máy
 
Hệ thống loa sử dụng các giao tiếp bằng áp lực để truyền tín hiệu tới loa và ăng ten
 
Toàn cảnh mặt trước bo mạch chủ: chip sóng (đỏ), BXL TI OMAP và RAM 512MB (vàng), bộ nhớ flash 16GB (da cam), 
cảm biến gia tốc (đen)...
 
Mặt sau bo mạch chủ với chip Qualcomm PM8028 (đỏ), kết hợp với chip Qualcomm MDM660 để thiết lập kết nối dữ liệu không dây đến điện thoại
 
Cái gì giống đường đua F1 thế này, thì ra là cụm dây cáp tai nghe. Trên đây chúng ta thấy có cả phím nguồn và míc 
thứ 2 để lọc tiếng ồn khi đàm thoại
 
Bằng một vài thao tác đơn giản, Ăng ten WiFI đã được lẫy lên một cách nhẹ nhàng
 
Gỡ mô tơ rung phản hồi 
 
Cơ trượt của máy được tách rời
 
Dĩ nhiên chúng ta không thể bỏ qua bàn phím vật lý đầy đủ của máy rồi, lên nào!
 
Tương tự như 2 phiên bản đầu, màn hình là bộ phận khó tháo nhất do có nhiều ốc vít cố định rất nhỏ.
 
Tuy nhiên với tay nghề của ifixit thì dường như không có gì là không thể bị tháo rời 
 
Màn hình cảm ứng qHD được tách rời khỏi lớp kính cường lực Gorilla
 
Hệ thống cáp gắn vào mặt sau của màn hình bao gồm loa thoại, camera trước, cảm biến ánh sáng 
và đèn LED báo hiệu
 
Chip điều khiển màn hình cảm ứng điện dung 
(Theo Tinhte, ifixit)
{iarelatednews articleid='8023,7992,7914,7724'}