'Hiện tượng cổ nhạc' Việt Nam thi trượt Vietnam's Got Talent

19/10/2012 14:02
Hồng Yến
(GDVN) - Dư luận đang đặc biệt quan tâm tới một cô bé 11 tuổi được coi là “hiện tượng cổ nhạc Việt Nam" - bé Lâm Quỳnh Như. Phóng viên Giaoduc.net.vn đã có buổi trò chuyện với cậu ruột của bé là anh Nguyễn Thanh Tân ở Tân Châu, An Giang.

- Gia đình phát hiện Quỳnh Như có khả năng hát nhạc tân cổ từ bao giờ?

Anh Nguyễn Thanh Tân (cậu ruột Quỳnh Như): Lúc 5 tuổi, Quỳnh Như xem chương trình tivi rồi tập hát theo. Gia đình thấy bé có tiềm năng, cho đi hát trong các bữa tiệc của cả nhà rồi gặp thầy đàn đã dạy hát cho bé.

- Ai là người thầy đầu tiên dạy nhạc tân cổ cho Quỳnh Như?

Bác Ba Đệ ở cùng xóm cũng đi đàn cho những bữa tiệc đó, gặp Quỳnh Như bác thấy thích, nhận bé làm con nuôi và dạy bé hát.

- Với sự dìu dắt của bác Ba Đệ, Quỳnh Như luyện tập trong bao lâu thì có thể nắm được những kỹ thuật cơ bản về hát nhạc tân cổ, có thể đi hát?

Thầy dạy cách lấy hơi, lấy nhịp khoảng 1, 2 tháng là bé đã hát chập chững được nhiều rồi, nhưng để hát được những bài điệu lý, điệu tuồng phải mất 6 tháng đến 1 năm.

Bé Lâm Quỳnh Như được dân mạng gọi là "hiện tượng cổ nhạc" Việt Nam.
Bé Lâm Quỳnh Như được dân mạng gọi là "hiện tượng cổ nhạc" Việt Nam.

- Hiện tại Quỳnh Như có được gia đình cho đi học thanh nhạc hay được nghệ sĩ nào dìu dắt thêm?

Gia đình tôi ở dưới quê xa lắm, cũng làm nông, không có điều kiện, chỉ hát vui chơi thôi. Tôi thấy cháu có năng khiếu, muốn giúp nó, tôi làm clip gửi lên mạng. Mình không có điều kiện để lăng xê như các ca sĩ đành gửi lên mạng ai xem được thì ủng hộ bé.

- Tại sao bé Quỳnh Như còn nhỏ như vậy mà lại yêu thích nhạc tân cổ mà không phải là một dòng nhạc nào khác?

Tại vì điều kiện bé sống ở quê. Đặc trưng của làng quê miền Tây Nam Bộ là lúc trưa, chiều hay tối họ thường nghe cải lương, bé nghe rồi tập hát theo, từ đó mà thích. Bé thích hát và còn thích diễn tuồng, thích được giống như các nghệ sĩ mặc áo vua chúa ngày xưa nhưng mà không có điều kiện.

- Ngoài âm nhạc bé còn có sở thích đặc biệt nào khác không?

Không. Ở quê bé chỉ thích ca hát, đi học. Rảnh rỗi thì đi vô đồng giúp mẹ, chỉ theo lối sinh hoạt làng quê thôi.

Khoảnh khắc hồn nhiên của bé Lâm Quỳnh Như
Khoảnh khắc hồn nhiên của bé Lâm Quỳnh Như

- Khả năng của bé đã từng được những nghệ sĩ có tiếng trong ngành thẩm định, đánh giá hay chưa?

Quỳnh Như thường xuống câu lạc bộ ở Bạc Liêu sinh hoạt chung với nghệ sĩ Thanh Tuấn, cô Cẩm Tiên rồi những nghệ sĩ lớn khác. Thấy bé có tiềm năng, đoàn cải lương Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu cũng có ý muốn mời bé học chung với đoàn, sẽ được dạy diễn xuất, nhưng vì xa quá, từ An Giang tới Bạc Liêu hơn trăm cây số, xuống đó phải có gia đình đi theo, rồi lại không thể đi học văn hóa, nên gia đình từ chối không tham gia.

- Mặc dù còn nhỏ như vậy nhưng bé Quỳnh Như đã đi hát khá nhiều nơi, anh cho biết cụ thể bé đã từng tham gia những chương trình lớn nhỏ nào?

Một tuần bé học 6 ngày rồi, chỉ có rảnh ngày Chủ nhật. Thường thì ai mời tôi rất ít nhận, còn để cho bé đi học, sợ ảnh hưởng, sau này bé hát nhiều rồi không biết chữ thì tội nghiệp. Bên HTV4 có mời một lần, định kỳ vài tháng xuống Bạc Liêu hát, rồi đài truyền hình Bình Phước cũng mời. Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam năm vừa rồi bé có cơ hội vàng trực tuyến, được bình chọn rất cao nhưng sau đó không được lọt vào vòng tiếp theo.

Cũng có những lời mời từ Hà Nội, Đà Nẵng nhưng vì xa quá, phải đi 2, 3 ngày trong khi đó bé chỉ rảnh ngày Chủ nhật nên không tham gia.

Quỳnh Như cùng gia đình đi thi Vietnam's Got Talent 2011.
Quỳnh Như cùng gia đình đi thi Vietnam's Got Talent 2011.

- Trong gia đình ai là người quan tâm và ủng hộ nhiều nhất cho sự nghiệp ca hát của Quỳnh Như?

Ba mẹ, đặc biệt là bà cố của bé, vốn là một người rất đam mê ca cổ. Những người già ở quê họ “nghiện” ca cổ lắm, nghe tối ngày, bé nghe riết, tập hát theo dần dần rồi yêu thích.

- Gia đình có định hướng gì thêm cho sự nghiệp ca hát của bé?

Gia đình tôi rất muốn giúp bé, nhưng vì khó khăn không cho bé đi học thêm được. Giả như bé được ở thành phố, được học diễn xuất thì từ 7 tuổi đến bây giờ là 11 tuổi, trong 4 năm đó bé đã có thể phát triển tài năng và ra rất nhiều album rồi. Nhưng hiện tại thì tôi chỉ có thể giúp bé bằng cách quay clip (đưa lên mạng) thôi, cũng thật tiếc cho bé.

- Nghe nói trước đây bé Quỳnh Như đã từng có một album nhạc tân cổ? Khi ra mắt sản phẩm đó đã được khán giả đón nhận như thế nào?

Cách đây 2 năm có album “Hát với quê hương” kết hợp với Đài truyền hình Bạc Liêu. Album làm chủ yếu là cho gia đình và một số anh chị em yêu thích nhạc ở An Giang, cũng rất nhiều người gọi điện hỏi mua nhưng tôi không có kế hoạch phát hành rộng rãi.

- Không biết gia đình có ý tưởng làm album tiếp theo cho Quỳnh Như?

Tôi cũng đang kêu gọi tài trợ để làm album vol2, hy vọng hè năm tới lúc bé nghỉ học sẽ thực hiện được.

- Gia đình có ý định giúp bé trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng hay không?

Bây giờ gia đình chỉ muốn cho bé học phổ thông trước. Sau khi học xong lớp 12 cho bé thi vào trường sân khấu nghệ thuật, nếu có cơ may bé sẽ thành nghệ sĩ, còn định hướng bây giờ vẫn là ưu tiên học văn hóa trước.

- Với sức lan truyền mạnh mẽ của Youtube, có nhiều người đã biết đến tên tuổi của bé Quỳnh Như. Gia đình có lường trước được những điều bé sẽ gặp phải khi trở nên nổi tiếng hay không?

Tôi cũng có tính toán hết rồi, tôi sợ người khác làm phiền tới bé nên chỉ cung cấp thông tin cá nhân của tôi, hạn chế cho bé tiếp xúc để bé được đi học. Cũng có nhiều trung tâm ở hải ngoại họ mời ra, nếu như muốn bé thành người nổi tiếng thì giờ bé đã nổi tiếng rồi, nhưng đi ra nước ngoài lưu diễn phải mất mấy tháng, gia đình tôi muốn cho bé theo học đã chứ chưa đi hát.

- Từ khi bé thu hút được sự quan tâm của công chúng, bắt đầu nổi tiếng thì cuộc sống của gia đình có nhiều thay đổi,  xáo trộn không?

Cũng không có thay đổi gì nhiều, vì tôi không cho mọi người tiếp xúc nhiều với bé, để bé được sống bình thường. Có một số thay đổi là khi bé bước ra đường thì người ta nhận ra và thích giao lưu, gặp gỡ, nói chuyện với bé.

- Khi xem các video bé Quỳnh Như hát, có một số khán giả nhận xét rằng Quỳnh Như còn nhỏ tuổi mà ăn mặc trang phục biểu diễn như vậy là chưa phù hợp hơi già so với tuổi đời của bé, anh có ý kiến như thế nào về việc này?

Lúc mà bé quay những clip đó là lúc mới có 9 tuổi, tôi không có đi theo, chỉ có ba mẹ bé, các anh chị trang điểm làm sao thì biết vậy. Sau này tôi biết thì tôi đã sửa dần. Lúc lên kênh HTV4 tôi đã sửa trang phục cho bé phù hợp hơn rồi. Về nội dung bài hát, những điệu vọng cổ, cải lương truyền thống mang nhiều tâm trạng của người xưa, ít khi nào người ta viết riêng những bài hát cho lứa tuổi nhỏ, bởi vậy bắt buộc bé phải lấy những bài hát của người lớn để hát.

- Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!

Hồng Yến