Con trai út của Đại tá Gaddafi đã chết?

Con trai út của Đại tá Gaddafi đã chết?
(GDVN) - Thi thể của Khamis Gaddafi được tìm thấy sau một trận giao tranh dữ dội giữa lực lượng ủng hộ ông Gaddafi chốt tại thị trấn này và lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ.

Thủ tướng Israel lại dọa đánh Syria

Thủ tướng Israel lại dọa đánh Syria
(GDVN) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng đe dọa rằng Israel bảo lưu quyền tiến hành hoạt động quân sự chống lại Syria nếu vũ khí hóa học của nước này rơi vào tay những kẻ khủng bố.

Taliban nổ súng trả thù một nữ sinh 14 tuổi

Taliban nổ súng trả thù một nữ sinh 14 tuổi
(GDVN) - Taliban ở Pakistan xác nhận rằng một thành viên của mình đã bắn bị thương nặng một nữ sinh 14 tuổi để trả thù cho những phát biểu chống lại nhóm khủng bố này của cô bé tại thung lũng Swat vùng tây bắc thủ đô Islamabad của Pakistan

Kissinger: 10 năm nữa Israel sẽ diệt vong

Kissinger: 10 năm nữa Israel sẽ diệt vong
(GDVN) - Mỹ đã hy sinh hàng ngàn sinh mạng trong các cuộc chiến tranh cho Israel, những cuộc chiến hủy hoại lợi ích chiến lược của Mỹ. Sẽ dễ dàng hơn cho các nhà hoạch định chính sách của Mỹ khi nhận ra sự thật hiển nhiên rằng: Israel đã đi tới bước đường cùng.

Mỹ tổ chức lễ tang quân nhân ngay tại chiến trường

Mỹ tổ chức lễ tang quân nhân ngay tại chiến trường
(GDVN) - Gần đây, tại tỉnh Helmand, Afghanistan, lực lượng liên minh NATO đã tổ chức làm tang lễ lớn cho các phi công thiệt mạng trong các cuộc tấn công vũ trang của Taliban vào giữa tháng 9. Trước đó, vào ngày 14/9, các tay súng Taliban đã giả dạng lính Mỹ, mặc quân phục lính Mỹ để thâm nhập căn cứ, gây nổ phá hủy 6 máy bay chiến đấu, 6 trạm tiếp dầu và ít nhất 6 binh sĩ quân Mỹ đã thiệt mạng. May mắn là Hoàng tử Harry của Anh đang phục vụ tại căn cứ này đã được an toàn.

Israel cảm ơn Canada đã đóng cửa Đại sứ quán tại Iran

Israel cảm ơn Canada đã đóng cửa Đại sứ quán tại Iran
(GDVN) - Canada thông báo sẽ đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Iran đồng thời yêu cầu các nhà ngoại giao Iran rời khỏi Canada trong vòng 5 ngày. Ottawa cũng đã đóng băng tài khoản của nhiều người Iran sinh sống ở Canada và cấm chuyển tiền về Iran.

Dân Israel ngày càng lo sợ xảy ra chiến tranh

Dân Israel ngày càng lo sợ xảy ra chiến tranh
(GDVN) - Một cuộc khảo sát do tờ Haaretz của Israel thực hiện từ đầu tuần này cho thấy đa phần người Israel được hỏi đều “rất lo ngại” cho sự tồn vong của Israel trong trường hợp cuộc chiến nổ ra.

Afghanistan cấm tất cả báo chí của Pakistan

Afghanistan cấm tất cả báo chí của Pakistan
(GDVN) - Afghanistan đã ban hành lệnh cấm tất cả báo chí Pakistan do các quan chức an ninh lo ngại chương trình tuyên truyền chống chính phủ nhắm vào Kabul, một động thái có khả năng làm xấu hơn mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước.

Iran diễu binh phô trương sức mạnh tên lửa

Iran diễu binh phô trương sức mạnh tên lửa
(GDVN) - Ngày 21/9, các lực lượng vũ trang Iran đã tổ chức cuộc diễu binh trên khắp cả nước để mở đầu Tuần lễ Quốc phòng, tưởng nhớ những người đã hy sinh trong 8 năm chiến tranh Iraq-Iran vào những năm 1980 - 1988. Iran đã biểu dương lực lượng vũ trang và phô trương các thành tựu quân sự tiên tiến nhất của mình, trong đó có các tên lửa KhalijFars, Sejil.

Iraq ngăn chặn máy bay Triều Tiên nghi chở vũ khí tới Syria

Iraq ngăn chặn máy bay Triều Tiên nghi chở vũ khí tới Syria
(GDVN) - Thực hiện chính sách của chính phủ Iraq điều tra việc vận chuyển vũ khí tới Syria qua không phận và địa phận Iraq, nhà chức trách nước này đã ngăn cản một máy bay Triều Tiên bay tới Iraq vì nghi ngờ chiếc máy bay này vận chuyển vũ khí

Tài xế riêng của Bin Laden là nghi can chính giết Đại sứ Mỹ ở Libya

Tài xế riêng của Bin Laden là nghi can chính giết Đại sứ Mỹ ở Libya
(GDVN) - Quan chức Mỹ nghi ngờ rằng cuộc tấn công vào Lãnh sự quán nước này ở Benghazi, Libya không phải là một cuộc biểu tình bạo lực tự phát như mô tả ban đầu mà rất có thể đã được lập kế hoạch trước và là âm mưu nhằm kỷ niệm năm thứ 11 của cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới, liên quan đến al-Qaeda và đặc biệt là Osama bin Laden.

1000 người Pakistan đụng độ ác liệt với cảnh sát chỉ vì bộ phim Mỹ

1000 người Pakistan đụng độ ác liệt với cảnh sát chỉ vì bộ phim Mỹ
(GDVN) - Ngày 20/9 đã trở thành một ngày khá vất vả đối với các cảnh sát Pakistan khi phải bắn hơi cay và dùng dùi cui để giải tán hơn 1.000 người biểu tình đang cố gắng tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Islamabad. Những người biểu tình chủ yếu là sinh viên. 8 cảnh sát đã bị thương trong cuộc đụng độ. Cảnh sát thậm chí đã bắn đạn thật lên không khí để cảnh cáo đám đông, trong khi một số sinh viên tự trang bị cho mình những chiếc gậy bằng gỗ, ném gạch vào cảnh sát và cướp mũ bảo hiểm của họ. Nguyên nhân của cuộc biểu tình vẫn là bộ phim của Mỹ bị cho là xúc phạm nhà tiên tri Mohammed, vốn đã chọc giận thế giới Hồi giáo trong nhiều ngày qua.

Israel bất ngờ diễn tập quân sự sẵn sàng cho chiến tranh

Israel bất ngờ diễn tập quân sự sẵn sàng cho chiến tranh
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Israel cho rằng đây chỉ là một cuộc diễn tập thường kỳ, nhưng không hiểu lý do gì lại giữ kín thông tin về số lượng binh sỹ và các loại phương tiện quân sự được huy động tham gia đợt diễn tập này.