Chiếc giường bằng... vỏ chai bia

Chiếc giường bằng... vỏ chai bia
Anh Steve Sandvoss, người Niu Dilân, vừa kiếm được 3.000 USD (hơn 60 triệu VNĐ) khi bán chiếc giường được làm từ 318 vỏ chai bia

Khám phá nhà hàng dưới thác nước ở Philippines

Khám phá nhà hàng dưới thác nước ở Philippines
Đất nước Philippines nổi tiếng với những khu du lịch độc đáo và cuốn hút du khách trên toàn thế giới.Nhà hàng Thác Nước là một trong những lựa chọn khá thú vị không chỉ với du khách nước ngoài mà còn khơi dậy tính tò mò của người dân bản địa.Nằm ở tỉnh Quezon, Villa Escudero, Philippines. Nhà hàng Thác Nước có thể vừa thưởng thức những món ăn vừa được ngồi trên những dòng nước đổ xuống từ thác nước tại ngôi làng Escudero.

Tổ chức đám cưới cho cừu - hươu

Tổ chức đám cưới cho cừu - hươu
Sau nhiều cố gắng không thể chia tách đôi tình nhân, ngày 14.2 tới đây, đám cưới cho đôi bạn tri kỷ cừu và hươu sẽ được tổ chức linh đình.

Nghiền hơn tỷ euro làm gạch xây nhà

Nghiền hơn tỷ euro làm gạch xây nhà
Frank Buckley không may là một trong số nhiều người Ireland, được ngân hàng cho vay thế chấp 100 % để có tiền mua một căn hộ có giá 365.000 euro

Choáng với những màn thi của "Tough Guy"

Choáng với những màn thi của "Tough Guy"
(GDVN) - Bất chấp bị cháy cả quần khi nhảy qua đống lửa, bầm tím chân tay vì ngã, trầy xước vì chui dưới những hàng dây thép gai, điện giật, bùn phủ từ đầu tới chân, lội qua hồ băng... hàng ngàn người đến từ 20 quốc gia trên thế giới vẫn hăng hái tham gia cuộc thi "Tough Guy", một cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật khó khăn nhất trên thế giới được tổ chức hàng năm. Khoảng 6.000 người đã tham gia cuộc thi hôm 29/1 tại Perton, Staffordshire (Anh) nhưng tới hơn 1/3 không thể về đến đích.

Những màn phi cơ tiếp đất thật như đùa

Những màn phi cơ tiếp đất thật như đùa
Vụ chiếc máy bay của hãng hàng không US Airways va phải chim và buộc phải hạ cánh xuống sông Hudson ở Mỹ, khiến 155 hành khách phải ngâm mình trong làn nước lạnh, từng được coi là một trong những sự kiện nổi bật của năm 2009.Tuy nhiên, những vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng pha lẫn một chút thú vị và hài hước như vậy không phải là hiếm. Lịch sử ngành vận tải đường không từng chứng kiến không ít vụ tiếp đất kỳ lạ, song hầu hết là những phi cơ hạng nhẹ và mức độ thương vong không lớn.

Em bé sơ sinh nhỏ bằng nắm tay

Em bé sơ sinh nhỏ bằng nắm tay
(GDVN) - Một em bé chào đời ở tuần thai thứ 24  với trọng lượng 2,7 lạng tại Mỹ hôm 30/8/2011 đã trở thành em bé nhỏ nhất thế giới thứ 3 sống sót.

Sách kinh Qur'an lớn nhất thế giới

Sách kinh Qur'an lớn nhất thế giới
(GDVN) - Các giáo sĩ Afghanistan đã tạo ra một cuốn sách kinh Qur'an lớn nhất thế giới với trọng lượng nửa tấn, dày 218 trang bằng vải và giấy, dài 2,28m, rộng 1,55m, vượt xa cả kỷ lục sách kinh Koran lớn nhất thế giới được ra mắt năm ngoái tại Tatarstan. Cuốn sách này là tác phẩm của Mohammed Sabir Khedr và 9 sinh viên của ông trong 5 năm sáng tạo. Bìa của cuốn sách được dập nổi và nó được làm từ da của 21 con dê.

ẢNH: Lễ hội cưỡi ngựa nhảy qua lửa ở Tây Ban Nha

ẢNH: Lễ hội cưỡi ngựa nhảy qua lửa ở Tây Ban Nha
(GDVN) - Tại San Bartolomé de Pinares ở Avila, Tây Ban Nha hàng năm người ta đều tổ chức một lễ hội có hơn 500 năm truyền thống vô cùng đặc biệt với tên gọi là "Luminarias", trong đó, những người đàn ông sẽ cưỡi ngựa nhảy qua những đống lửa lớn đang rực cháy. Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh Saint Anthony, vị thần bảo trợ động vật. Mặc dù có không ít nguy hiểm trong thử thách này, nhưng lễ hội vẫn thu hút hàng trăm người tới tham dự.

Những chiếc quan tài kỳ quái

Những chiếc quan tài kỳ quái
Quan tài hình ô tô, máy bay, con gà mái hay điện thoại Nokia... là những món quà ý nghĩa cuối cùng mà người đang sống dành tặng cho người đã khuất.

Bé gái Ấn Độ trong vai nữ thần trinh tiết

Bé gái Ấn Độ trong vai nữ thần trinh tiết
(GDVN) - Một năm trước thời kỳ dậy thì, các bé gái ở Ấn Độ và một bộ phận tại Nepal sẽ được tham gia cuộc bình chọn làm nữ thần trinh tiết trong lễ hội tôn giáo được hàng ngàn tín đồ yêu thích. Họ được gọi là các Kumari.

VIDEO: Văn hoá cảm ơn thú vị của nhiều nước

VIDEO: Văn hoá cảm ơn thú vị của nhiều nước
(GDVN) - Ngày 11/1 hàng năm được xem là Ngày cảm ơn quốc tế, nhân ngày này của năm 2012, truyền hình Nga 1TV đã có một phóng sự khá thú vị tìm hiểu cách thức cảm ơn bằng lời nói, hành động của người dân nhiều nước trên thế giới.

Đôi mèo đột biến 54 ngón chân

Đôi mèo đột biến 54 ngón chân
Hai chú mèo Fred và Ned bốn tháng tuổi sống trong Trung tâm bảo trợ mèo tại Gosport, Hampshire (Anh) đã trở nên nổi tiếng nhờ 54 ngón chân