Giáo viên cho học sinh yếu, kém ở lại lớp được không?
GDVN - Vì sao thầy cô phải bằng mọi giá phải để 100% học sinh lên lớp? Câu trả lời không khó. Đó là vì thành tích, vì chỉ tiêu.
GDVN - Vì sao thầy cô phải bằng mọi giá phải để 100% học sinh lên lớp? Câu trả lời không khó. Đó là vì thành tích, vì chỉ tiêu.
GDVN - Đã có tình trạng thầy cô bỏ lớp, học sinh bỏ tiết để tập trung cho các cuộc thi nhằm lấy thành tích.
GDVN - Học sinh chọn tổ hợp môn học lựa chọn không phù hợp, dẫn đến phải xin đổi tổ hợp môn học lựa chọn, làm khó cho cả thầy và trò.
GDVN - Thời gian tổ chức cho học sinh kiểm tra học kỳ II trong tuần 34 (từ ngày 20/5…) là hợp lý nhất.
GDVN - Cách làm hiệu quả nhất để thu hút nhân lực ngành giáo dục hiện nay là nhà giáo phải sống được bằng lương.
GDVN - Bộ GD&ĐT có dự định thành lập ngân hàng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Ngân hàng đề thi sẽ có tính mở, xây dựng trên cơ sở phát huy trí tuệ toàn ngành.
GDVN - Ngành Giáo dục thực hiện triển khai học bạ điện tử trong phạm vi toàn quốc sẽ mang đến khá nhiều điều thuận lợi cho cả giáo viên và học sinh.
GDVN - Để sân khấu hóa tác phẩm văn học thành công đòi hỏi nhiều yếu tố, nhưng vai trò của giáo viên bộ môn vẫn là yếu tố quyết định.
GDVN - Giáo viên dù vô tình gây thương tích cho học sinh, nhưng vẫn để lại dư luận xã hội không mấy tốt đẹp về hình ảnh người thầy, về môi trường sư phạm.
GDVN - Đến nay, dù đã bước sang học kỳ 2 năm học 2023-2024, nhưng Tài liệu giáo dục địa phương lớp 8, lớp 11 của Bình Thuận vẫn chưa có.
GDVN -Giáo dục là cả quá trình, không thể có giải pháp nào có thể nâng cao chất lượng trong ngày một ngày hai.
GDVN - Nhiều thầy cô giáo hàng năm bị cuốn vào vòng xoáy thi cử hết Hội thi giáo viên dạy giỏi lại đến Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi.
GDVN -Chương trình là cơ sở pháp lí để thực hiện dạy học, kiểm tra, đánh giá
GDVN - Trong năm học, học sinh chuyển trường sang trường khác không chung bộ sách giáo khoa, sẽ có những kiến thức các em không được học vì bộ sách mới đã dạy trước đó.
GDVN -Thực hiện đúng quy định Thông tư số 22 trong Hội thi giáo viên dạy giỏi sẽ làm cho Hội thi trở nên thực chất, có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục.
GDVN - Giáo viên có kiến thức bộ môn vững vàng, hiểu rõ, nắm được “sợi chỉ đỏ” của chương trình, có năng lực, phẩm chất sư phạm tốt mới ra được đề đúng và hay.
GDVN - Nhờ những tấm thẻ bảo hiểm y tế được tặng mà gánh nặng viện phí đã bớt nặng gánh trên vai những phụ huynh học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
GDVN - Mục đích của việc đổi mới viết đoạn, bài nghị luận văn học với ngữ liệu mới là chống kiểu dạy và học theo hướng thuộc lòng và chép văn mẫu.
GDVN - Nhiều thầy cô vui mừng, háo hức chờ đợi việc bỏ xếp hạng. Họ đều hy vọng khi không bị phân chia theo hạng thì những bất cập liên quan xếp hạng sẽ bị xóa bỏ.
GDVN - Hiện nay, các cơ sở giáo dục đã và đang tiến hành lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT.
GDVN - Buổi hội thảo giới thiệu sách giáo khoa chỉ là nơi để các tác giả quảng cáo về bộ sách của mình. Tôi vẫn cứ chọn bộ sách giáo khoa mà năm ngoái các em đã học.
GDVN - Hội thảo giới thiệu sách cũng chỉ là việc quảng cáo sản phẩm của đơn vị kinh doanh đến người tiêu dùng với mong muốn bộ sách của mình sẽ được chọn nhiều hơn.
GDVN - Năm học 2024-2025 các cơ sở giáo dục chọn sách giáo khoa lớp 5, 9, 12 theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT.
GDVN - Cả trường có 3 bộ sách giáo khoa nên chỉ vài người có sách để đọc, số còn lại được hướng dẫn lên mạng tìm đọc sách điện tử để góp ý, bình chọn..
GDVN -Thao giảng, hội giảng có mục đích đơn giản hơn, là tiết học các thầy cô muốn chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm giảng dạy với nhau.
GDVN - Giáo viên trực Tết chính là sự chia sẻ công việc, giúp cho trường học được an toàn trong những ngày nghỉ.
GDVN- Tiết dự giờ trở nên hoàn hảo nhưng vì quá hoàn hảo nên thầy cô khác cũng khó học tập được nhiều kinh nghiệm giảng dạy cho mình.
GDVN- Một số ý kiến nên giảm bớt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, với cấp huyện và cấp tỉnh, nên thay đổi để hội thi góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.