(GDVN) -Tên tuổi tướng Thành gắn liền với chiến tích đập tan tập đoàn tội ác của Năm Cam. Nhưng hào quang chiến thắng ấy chỉ là một phần trong cuộc đời binh nghiệp của ông. Loạt bài này sẽ tiết lộ những bí mật chưa bao giờ công bố về vị Trung tướng công an lừng danh này.
(GDVN) - “Tính anh Thanh như vậy rồi, có chuyển anh ấy đi đâu thì anh ấy cũng thế và thậm chí nếu ở một vị trí ở cấp Trung ương thì anh ấy cũng làm như vậy”.
(GDVN) - "“Việc “truyền lửa” sự quyết liệt ấy vào các phiên chất vấn của Quốc hội là rất cần. Tuy nhiên, ở mức độ quốc gia thì điều đó rất khó. Chúng ta có văn hóa nghị trường".
(GDVN) - “Đúng như các cử tri nói rằng “tìm bệnh” đúng rồi, “bốc thuốc” đúng rồi nhưng bây giờ là ai uống? Tôi không nói là ai uống mà tôi chỉ nói là có chịu uống không, uống có đúng liều không thôi, chứ còn ai có bệnh thì phải uống: “Bệnh nặng thì phải uống liều cao lên".
(GDVN) - Ông Đỗ Mạnh Hùng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội nói: “Tình trạng thiếu không gian để cho thanh thiếu niên hưởng thụ những giá trị văn hóa cùng với những yếu tố phản văn hóa trên mạng internet đã tác động trực tiếp tới thế hệ trẻ”.
(GDVN) – Đó là ý kiến của ông Vũ Quốc Hùng – Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương về cách xử lý tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp tại Đồi Ngô (Bắc Giang).
(GDVN) – “Theo tôi, điều tra xác minh người đã tố cáo tiêu cực để nhắc nhở và biểu dương tinh thần tố cáo tiêu cực thì tôi đồng tình nhưng điều tra để xử lý, để kỷ luật người ta thì tôi hoàn toàn không đồng tình”.
(GDVN) – Mở đầu phiên chất vấn của Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: "Ngoài những hạn chế, yếu kém trong tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh, lãnh đạo Tổng công ty Vinalines đã không thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng".
(GDVN) - Theo quy định, các thương nhân nhập khẩu xăng dầu khi có biến động giá thì trên cơ sở giá của 30 ngày trước đó để quyết định tăng hay giảm. Một lý do nữa là Chính phủ yêu cầu có dự trữ 30 ngày và do có biến động giá cho nên việc có độ trễ của giá.
(GDVN) - Đó là ý kiến của Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Bùi Thị An về
những câu trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trong buổi chất vấn
đầu tiên vào sáng nay (13/6).
(GDVN) - “Bộ trưởng Thăng phê duyệt đề án liên quan đến xây trụ sở Bộ GTVT hoành tráng trong khi đó đời sống của nhiều người dân còn không đủ sống, gặp nhiều khó khăn thì tôi cho việc đó là không bình thường, không thể chấp nhận được”.
(GDVN) - "Từ ngày anh Đinh La Thăng lên làm Bộ trường thay anh Hồ Nghĩa Dũng, tiếp tục công việc của Bộ GTVT với nhiều “vết thương” … có nhiều điều Bộ trưởng Thăng nói không lọt tai như: Thu phí là yêu nước!".
(GDVN) - "Con số hơn 10 nghìn tỷ đồng là cả một vấn đề. Trong điều kiện hiện nay
có nhiều vấn đề dân sinh cấp thiết hơn cần đến ngân sách nhà nước", nguyên Phó chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên nói.
(GDVN) - Trong khi đề án đầu tư trụ sở Bộ GTVT cần hơn 12 nghìn tỷ đồng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ nhiều chuyên gia kinh tế và đại biểu Quốc hội, ông Khuất Việt Hùng cho rằng việc công khai đề án của Bộ là nét ứng xử mới của cơ quan công quyền ở Việt Nam.
(GDVN) - “Vì chúng ta không biết chi phí cụ thể cho trụ sở như thế nào nên chúng ta không thể hoàn toàn nói Bộ GTVT làm như vậy là lãng phí. Nhưng xét về tổng thể thì tôi cảm thấy là chi phí này đi ngược lại chiến lược của một quốc gia, chiến lược của bộ máy quản lý quốc gia”.
(GDVN) – Theo nhiều chuyên gia, trong giai đoạn “thắt lưng buộc bụng”
như hiện nay, việc Bộ trưởng Đinh La Thăng phát đi thông điệp “xin” hơn
10 nghìn tỷ đồng xây dựng trụ sở của Bộ GTVT chẳng khác gì “ném tiền qua
cửa sổ”.
(GDVN) - "Tôi tin với một Bộ trưởng bộ GTVT có lương tâm, các cán bộ có lương tâm thì đó là điều hạnh phúc hơn là việc ngồi trong một trụ sở to hoành tráng".
(GDVN) -Ông Đoàn Duy Thành, nguyên Phó Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng có những phân tích sâu sắc về vụ cưỡng chế gây chấn động dư luận tại Tiên Lãng.
GS-TS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng một trong những vấn đề cần làm ngay để thực hiện nghiêm kết luận của Thủ tướng là xem lại tội danh đối với ông Đoàn Văn Vươn và các thành viên trong gia đình bởi nếu có tội thì tội của ông Vươn chỉ là “vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”
Sau khi Thủ tướng thông báo một số kết luận về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đối với ông Đoàn Văn Vươn, nguyên thứ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường Đặng Hùng Võ đã trao đổi về bài học rút ra và việc cần sửa đổi luật, nhất là luật Đất đai theo hướng tạo động lực mới cho nông nghiệp Việt Nam
Chiều 10.2, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng
bộ y tế để thông báo một số kết quả xác minh về những nội dung tố cáo
liên quan đến Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang.
(GDVN) - Ông Vũ Mão, Nguyên Chủ nhiệm Ủy Ban Đối ngoại của Quốc hội: “Về phía quản lý vĩ mô, cần phải xem xét lại các văn bản luật, đặc biệt là luật đất đai...".
(GDVN) -Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên UVTW Đảng, nguyên ĐBQH, nguyên Tư
lệnh QK 4 mới đây đã gửi bức tâm thư đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn
Dũng, góp ý kiến về sự kiện chấn động dư luận ở Tiên Lãng, Hải Phòng.