Trung Quốc đã bắt đầu khoan, chọc, hút dầu trên biển Đông bằng dàn 981

Trung Quốc đã bắt đầu khoan, chọc, hút dầu trên biển Đông bằng dàn 981
(GDVN) - Theo Tân Hoa Xã và tuyên bố của chính quyền Trung Quốc, vào hồi 9h38 giờ địa phương sáng ngày 9/5, giàn khoan nước sâu đầu tiên của Trung Quốc Ocean Oil 981 chính thức đi vào hoạt động tại giếng Liwan 6-1-1 có độ sâu 1.500 m nằm cách bờ biển Hong Kong 320 km về phía đông nam. >> Diễn biến nóng nhất trong ngày về hoạt động của dàn khoan Trung Quốc trên Biển Đông

Tân Hoa Xã đăng ảnh 6 tàu chở, lọc dầu siêu cỡ của dàn 981 ở Biển Đông

Tân Hoa Xã đăng ảnh 6 tàu chở, lọc dầu siêu cỡ của dàn 981 ở Biển Đông
(GDVN) - Biển Đông những ngày qua liên tục căng thẳng do các tàu Trung Quốc và tàu Philippines đang "gầm ghè" nhau trên bãi Scarborough và cuộc chiến ngoại giao giữa Bắc Kinh với Manila liên tục leo thang, Trung Quốc lại kéo dàn khoan khổng lồ ra biển Đông khiến dư luận các nước trong khu vực và cộng đồng đặc biệt quan tâm. Ngày 8/5 Tân Hoa Xã tiếp tục đăng chùm ảnh giới thiệu những con tàu chở dầu khổng lồ đi cùng với dàn khoan 981 tạo thành một dây chuyền khép kín như một nhà máy lọc dầu di động trên biển Đông. Chỉ tính riêng con tàu "Dầu khí Hải dương 117" tải trọng 300 ngàn tấn, mỗi ngày có thể sản xuất 19 vạn thùng dầu thô, khả năng trữ dầu lên tới 2 triệu thùng với 140 nhân công trên tàu.