GDVN- Chỉ có 35 tiết/ năm nhưng mỗi trường thực hiện mỗi cách khác nhau bởi thực tế nhiều trường hiện nay chưa có giáo viên giảng dạy môn Công nghệ 6 đúng nghĩa.
GDVN- Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm đề xuất, nên xem xét việc có nên lấy kết quả cuộc thi để tuyển thẳng vào lớp 10, đại học hay không?
GDVN- 14 lĩnh vực được dự thảo bỏ đều nằm trong nội dung cuộc thi Intel ISEF. Điều đó khiến nhiều thầy cô lo lắng dự án khó đạt giải cao ở kỳ thi quốc tế.
GDVN- Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định cho biết, hiện đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn vẫn còn bất cập về số lượng, cơ cấu.
GDVN-Đối tượng được nhận học bổng này là con em sinh ra và lớn lên tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đang theo học chuyên ngành tiếng Anh tại các trường ĐH.
GDVN- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu cho biết, nhiều trường học trên địa bàn không thể áp dụng chế độ giảm tiết dạy vì tình trạng thiếu giáo viên.
GDVN- Hiệu trưởng Trường MN Quỳnh Hậu nói rằng, các giáo viên được linh động để nghỉ từ 2 đến 3 tiết dạy/ tuần nhưng buộc phải đến văn phòng nhà trường để “nghỉ”.
GDVN- Lấy ngữ liệu ngoài sách giáo khoa thì đúng hướng dẫn nhưng nếu bài thầy cô thích chắc gì học sinh làm được vì gần như các em chưa đọc, chưa hiểu.
GDVN- Kiểm tra, rà soát lại việc chi trả tiền thêm giờ cho giáo viên các trường mẫu giáo, tiểu học trung học cơ sở trong năm học 2019-2020 trên phạm vi toàn tỉnh.
GDVN- Mức thu đối với các môn học ra sao là do cấp trên phê duyệt, nhà trường căn cứ vào đó để thống nhất với Ban đại diện CMHS, việc này không thể tự tiện được.
GDVN- “Việc để phụ huynh tham gia lựa chọn sách giáo khoa cũng tùy thuộc vào từng địa phương. Nhưng nhìn chung các trường cũng cần định hướng cho phụ huynh".
GDVN- Giáo dục là ngành đặc thù, tỷ lệ lao động nữ cao, nghỉ thai sản nhiều, bên cạnh đó hiện nay rất khó để tuyển đủ giáo viên nên trường rất cần hợp đồng ngắn hạn.
GDVN- Công văn 5636 hướng dẫn khá dài dòng và thêm phụ lục nhưng tựu trung lại chỉ tóm lược mấy chữ: “Giáo viên phân môn nào thì dạy và ra đề kiểm tra phân môn đó”.
GDVN-“Một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa” là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, xã hội hóa biên soạn SGK giúp giảm áp lực ngân sách nhà nước.
GDVN-Theo ĐBQH Nguyễn Thị Mai Thoa, cần có cơ chế thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho GDĐT, thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của chính sách xã hội hóa GD.
GDVN- Những văn bản thơ, truyện… nào mà các em được học trong sách giáo khoa sẽ không phục vụ cho việc kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ và thi cuối cấp sau này?
GDVN- Những em là học sinh khá, giỏi thường là những em được bạn bè “tín nhiệm” để chuẩn bị cho nhóm. Vì thế, áp lực đối với những học sinh này là rất lớn.
GDVN-Bộ GD&ĐT đề nghị có giải pháp ngăn chặn việc lan truyền thông tin sai sự thật; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đăng tải, bình luận xuyên tạc, sai sự thật.
GDVN- Môn học tích hợp nhưng chưa thể phân công cho giáo viên dạy cả môn học mà nhiều trường học hiện nay đang dạy theo kiểu môn học độc lập như trước đây.
GDVN- "Do đợt bồi dưỡng trong dịp hè vừa qua nội dung chương trình còn "nợ" một phần nên đầu năm học chúng tôi phải làm tiếp để hoàn thiện", ông Tuệ cho hay.
GDVN- Khi đăng ký tham gia, các trung tâm đều cam kết chất lượng chuẩn đầu ra, tuy nhiên việc kiểm tra đầu ra do các trung tâm đảm nhận lại chưa thực sự khách quan.