GDVN- Việc bổ nhiệm hạng I, II mới chỉ cần tiêu chuẩn trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng, sẽ có giáo viên bổ nhiệm “nhầm hạng” do không đạt tiêu chuẩn các hạng.
GDVN- Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Võ Đại Lược: “Số tiền đầu tư cho việc thành lập trường đại học tư nên căn cứ vào quy mô đào tạo và ngành đào tạo”.
GDVN- Để nâng cao chất lượng giáo dục, cần lắm sự chung tay của mỗi thầy cô giáo, đơn giản nhất, chúng ta biến mùa hè thành mùa bồi dưỡng, mùa tự học sáng tạo.
GDVN- Các trường tiểu học ở La Gi bán sách giáo khoa trên tinh thần tự nguyện. Ai muốn mua thì mua không bắt buộc. Phụ huynh mua một cuốn hay mua cả bộ sách đều được.
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với những học sinh đủ điều kiện và vượt qua vòng sơ tuyển để vào lớp 6 chuyên Ams
GDVN- Việc phát phiếu khảo sát lấy ý kiến về tăng học phí ở Hà Nội mỗi nơi một kiểu, nơi chọn đối tượng khảo sát ngẫu nhiên, nơi lại thực hiện khảo sát đại trà.
GDVN- Tình yêu nghề là chắc chắn luôn có trong huyết quản của mỗi nhà giáo nhưng một khi đồng lương eo hẹp, cuộc sống khó khăn thì tình yêu nghề liệu có còn vẹn nguyên?
GDVN- Để học phí có thể tăng vừa phải, không tăng “sốc” và vừa sức chịu đựng của người dân thì cần sự quyết liệt của các tỉnh, thành và sự chung tay của toàn xã hội.
GDVN- Người viết cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên xem xét bỏ quy định thời gian giữ hạng, chỉ quy định chu kỳ 3 năm một lần xét thăng hạng và giáng hạng.
GDVN- Người viết được biết Tạp chí hiện nay cũng đang có nhu cầu tuyển một lượng lớn cộng tác viên, nên thầy cô có khả năng viết hãy mạnh dạn gửi bài cho Tạp chí.
GDVN- Những bài viết mang đậm hơi thở cuộc sống của các nhà giáo đã được nhiều thầy cô đón nhận, góp thêm sự yêu thích, tin tưởng của độc giả đối với tòa soạn.
GDVN- Trong lúc chờ đợi Thông tư 01-04 sửa đổi chính thức ban hành, giáo viên không nên bỏ tiền học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, kẻo tiền mất, chứng chỉ vô giá trị.
GDVN- Một nhóm giáo viên bậc phổ thông phản ánh, nội dung bồi dưỡng module 9 nhiều môn có sự lẫn lộn thuật ngữ khiến thầy cô gặp trở ngại trong quá trình học.
GDVN- Sách giáo khoa là mặt hàng mà mọi học sinh cần phải có trong quá trình học tập nên giá sách giáo khoa tăng cao sẽ ảnh hưởng đến hàng chục triệu học sinh cả nước.
GDVN- Năm nào giáo viên cũng phải phô tô lại các văn bằng, chứng chỉ để minh chứng cho các tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp nhà giáo từ năm 2009 cho đến nay.
GDVN- Tổ chức học thay sách vào lúc năm học chưa kết thúc khiến thầy cô giáo phải bỏ lớp đi học, nhà trường không đủ giáo viên để bố trí đứng lớp sẽ gây nhiều hệ lụy.
GDVN- Có lên hạng phải có xuống hạng, khi không còn đáp ứng tiêu chuẩn, từ chối nhiệm vụ, tạo ra sự cạnh tranh công bằng trong trường học, thúc đẩy giáo dục phát triển.
GDVN- Thông tư 27 đã quy định khá kỹ những điều kiện để được xếp loại học lực và khen thưởng nhưng cuối cùng vẫn phụ thuộc vào những lý giải của giáo viên.
GDVN- Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp giáo viên đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản dưới luật, không cần đưa vào chùm Thông tư 01-04.
GDVN- Các nhà biên soạn sách cần hoàn thiện hơn, tìm cách thay thế các từ đó để diễn tả sự việc, kiến thức một cách đúng nhất vì đây là sách giáo khoa dùng để dạy học.
GDVN- Kỹ năng làm thơ nói chung và thơ lục bát nói riêng chỉ dành cho những ai có thiên hướng nghệ thuật, đem dạy số đông học sinh chỉ mất công thầy cô mà thôi.