(GDVN) - Cơ thể của “Cơ chế” đã lớn mạnh nhưng chiếc áo “Thể chế” lại quá chật, liệu điều này có cho thấy vai trò định hướng của thể chế với cơ chế có gì đó chưa ổn?
(GDVN) -Một công trình, được xem là “biểu tượng của tình hữu nghị” giữa hai quốc gia, hai dân tộc khi và chỉ khi nó gây được thiện cảm với người dân nơi đặt công trình.
(GDVN) - Thật khó để hình dung vì sao tình trạng phạm tội trong một bộ phận khá đông cán bộ lãnh đạo Đồng Nai lại diễn biến phức tạp và kéo dài liên tục...
(GDVN) - Trong nhiệm kỳ của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, sau 40 năm triển khai, tài liệu Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại mới được thẩm định.
(GDVN) - Các quỹ thu theo hình thức xã hội hóa có phải là “nồi cơm” của các bộ ngành hay cũng là một hình thức lạm thu như báo chí phê phán ngành Giáo dục?
(GDVN) - Trận đấu pháp lý về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học có thể coi là trận đấu ba bên bất phân thắng bại trong lịch sử “hành là chính” nước nhà.
(GDVN) - Xin cùng các vị phụ huynh, các bậc ông bà, cha chú chia buồn cùng gia đình cháu, mong cháu thanh thản ra đi và tha thứ cho những người không làm tròn bổn phận.
(GDVN) - Nếu bạn muốn là một học sinh bình thường, bạn hãy học nhẹ nhàng. Nhưng nếu bạn muốn trở thành một học sinh xuất sắc, thì bạn phải nỗ lực, vất vả hơn.
(GDVN) - Muốn có những người mạnh dạn bước đi trên con đường sáng, có nhất thiết chỉ tuyển chọn trong hàng ngũ những người đã qua các trường lớp chính trị?
(GDVN) - Bất kỳ nhóm lợi ích nào “đe dọa đến sự đoàn kết thống nhất của dân tộc” hoặc tự cho mình quyền đứng trên luật pháp đều là “giặc nội xâm” và phải bị loại bỏ.
(GDVN) - Liệu có chuyện lãnh đạo Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh không biết một Trưởng khoa trong trường mỗi năm hướng dẫn đến 40 học viên cao học?
(GDVN) - Với nhà giáo, nếu phải dùng từ “nhọ” thì cách ứng xử tốt nhất là xin ra khỏi ngành, bởi không chỉ “con sâu làm rầu nồi canh” mà còn có thể nhọ lây sang cả trò.
(GDVN) - Người dân vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính hoặc hình sự, Đại biểu Quốc hội không thực hiện các điều khoản trong luật có bị coi là vi phạm pháp luật?
(GDVN) - Bảo thủ là rào cản của Quy luật phủ định, bảo thủ nghĩa là không muốn sự vật mới thay thế sự vật cũ, nghĩa là níu kéo những giáo điều từ xa xưa cho hôm nay.