Sâu, Bướm và “Ngài”

Sâu, Bướm và “Ngài”
GDVN- “Bướm” được chia làm hai loại, bướm ngày và bướm đêm, bướm đêm còn được gọi là “con ngài”, chúng chiếm khoảng trên 80% các chủng loại bướm.

“Con ông Bí, lý ông Phó”

“Con ông Bí, lý ông Phó”
GDVN- Chuyện “Con ông Bí, lý ông Phó” không phải bây giờ mới thấy, có điều vào thời điểm nước rút trước Đại hội Đảng lần thứ 13, người ta trở nên vội vã cũng không lạ.

Điều lệ, thông lệ hay … hậu duệ?

Điều lệ, thông lệ hay … hậu duệ?
GDVN- Liệu câu chuyện “nâng đỡ không trong sáng” ở Thanh Hóa có lặp lại ở Bắc Ninh nhưng không phải với một cô gái mà là một “quý tử”?

“Phó thánh”

“Phó thánh”
GDVN- Các “Phó thánh” thời 4.0 đại đa số không phải do dân suy tôn, họ chỉ dựa hơi “thần” mà xem mình là “thánh”. 

Làng Vũ Đại ở Diên Hồng (2)

Làng Vũ Đại ở Diên Hồng (2)
GDVN- Vấn đề chỉ trở nên đặc biệt khi tìm hiểu kỹ hơn một số khía cạnh trong phát biểu của ông Phạm Hồng Phong.

Làng Vũ Đại ở Diên Hồng (1)

Làng Vũ Đại ở Diên Hồng (1)
GDVN- Liệu thói trọng cung (lời nói) hơn trọng chứng mà báo chí phê phán khá mạnh mẽ có phải đang được áp dụng không chỉ khi xét xử tại tòa mà còn cả khi tranh biện?

Báo chí và quyền… im lặng

Báo chí và quyền… im lặng
GDVN- Liệu có phải văn bản của Tỉnh ủy Lai Châu nhắc khéo, rằng tạp chí Ngày mới Online đã vi phạm “tôn chỉ, mục đích hoạt động của tạp chí”?

Kỷ Tà Lưa: Công lý Tà Lưa

Kỷ Tà Lưa: Công lý Tà Lưa
GDVN- Dù loài người luôn nói mình đang sống trong thời đại văn minh nhưng liệu có đúng là văn minh khi Công lý không dành cho tất cả mọi người, mọi quốc gia, dân tộc?

Văn minh Tà Lưa

Văn minh Tà Lưa
GDVN- Dối trá là sản phẩm gắn với nền văn minh nhân loại, một đặc điểm do con người sinh ra và gắn liền với sự tồn tại của loài người.

Dân chủ Tà lưa, Công lý đang trốn đi đâu?

Dân chủ Tà lưa, Công lý đang trốn đi đâu?
GDVN- Dân chủ tại một số nước phương Đông chú trọng đến ổn định xã hội và đôi khi nghiêng về hy sinh quyền lợi cá nhân hay nhóm nhỏ để phục vụ nhóm lớn hơn.