Bộ trưởng Công an TQ dẫn 2 Thứ trưởng vi hành Thiên An Môn

Bộ trưởng Công an TQ dẫn 2 Thứ trưởng vi hành Thiên An Môn
(GDVN) - Ông Côn nhấn mạnh, vụ khủng bố trên quảng trường Thiên An Môn hôm 28/10 là tiếng chuông cảnh tỉnh lực lượng an ninh Trung Quốc, nhắc nhở lực lượng công an nước này rằng cuộc đấu tranh chống khủng bố họ đang đối mặt hiện nay rất phức tạp và nguy hiểm.

Vụ ông Chấn ngồi tù suốt 10 năm: “Công lý đang ở đâu?”

Vụ ông Chấn ngồi tù suốt 10 năm: “Công lý đang ở đâu?”
(GDVN) - “Cùng một vụ việc xét xử, cấp này thì xử một đằng, nhưng cấp khác làm ngược lại, cứ như thế mọi thứ dích dắc, tạo ra một khối lượng công việc rất lớn mà lẽ ra chỉ cần làm một lần. Từ đó, một câu hỏi rất quan trọng phải đặt ra là: Công lý ở đâu khi những hội đồng xét xử đều của nhà nước nhưng lại làm khác nhau như thế?”.

Hành trình bắt nghi phạm giết người để minh oan cho ông Chấn

Hành trình bắt nghi phạm giết người để minh oan cho ông Chấn
(GDVN) - Được biết, trong quá trình bỏ trốn, Chung đã di chuyển nhiều nơi, từ Gia Lai, Đắc Lắc, vào TP Hồ Chí Minh, rồi ngược Quảng Ninh, sang cả Trung Quốc. Đến ngày 25/10/2013, Lý Nguyễn Chung mới chấp nhận ra đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

GĐ Trung tâm y tế CNHN vẫn chỉ đạo, kí quyết định dù đã hết nhiệm kỳ

GĐ Trung tâm y tế CNHN vẫn chỉ đạo, kí quyết định dù đã hết nhiệm kỳ
(GDVN) - Đã hết nhiệm kỳ 5 năm được hơn một tháng nay nhưng ông Bùi Cao Sơn - Giám đốc Trung tâm Y tế Công nghiệp Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) vẫn đương chức, ký vào các văn bản quan trọng của cơ quan với tư cách là giám đốc mà chưa hề có quyết định bổ nhiệm lại. Có phải lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội "quên" điều này hay để mặc cho nhân viên cấp dưới lộng hành?.

Ngu muội đến thế là cùng!

Ngu muội đến thế là cùng!
(GDVN) - Không còn có thể hiểu nổi nữa khi mà những cán bộ chủ chốt của Ngân hàng Chính sách Xã hội, là những Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, thủ lĩnh Công đoàn, Đoàn Thanh niên… khúm núm, há hốc mồm nghe một kẻ lừa đảo phán bảo và chỉ trỏ những nơi có hài cốt. Rồi lại cả những nam thanh nữ tú của ngân hàng mê muội đi theo một người đang bị “vong nhập”. Như Thổ (NLM số 271)

Vì sao ông Dũng tiếp tục tố cáo Chủ tịch Bình Dương lên Bộ Công an?

Vì sao ông Dũng tiếp tục tố cáo Chủ tịch Bình Dương lên Bộ Công an?
(GDVN) - “Một DN lớn như DN của tôi, kinh doanh 30 năm chưa bội tín với ai, chưa vi phạm pháp luật mà ông Chủ tịch tỉnh Bình Dương công bố trước công luận như vậy, đó là cố tình bôi nhọ, sỉ nhục tôi, ông Cung phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu tôi bị thiệt hại về kinh tế, tôi chứng minh được thì ông Cung phải bồi thường thiệt hại cho tôi”,  ông Huỳnh Uy Dũng nói.

Trung Quốc chỉ trích CNN "thông đồng với khủng bố"

 Trung Quốc chỉ trích CNN "thông đồng với khủng bố"
(GDVN) - Ông Lỗi cho rằng hành động này là một kiểu "thông đồng với những kẻ khủng bố" và Trung Quốc cực lực phản đối. Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cáo buộc kênh CNN của Mỹ "bóp méo sự thật".

Điều trị tiểu đường, đau khớp từ cây bắp cải

Điều trị tiểu đường, đau khớp từ cây bắp cải
(GDVN) - Bắp cải vốn được biết đến là một loại thực phẩm có thể chế biến được rất nhiều món ăn: từ ăn sống, làm gỏi, nấu canh cho đến xào... Nhưng ít ai biết rằng, bắp cải lại có khá nhiều công dụng chữa bệnh.

40% dân Syria cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp

40% dân Syria cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp
(GDVN) - "Tình hình nhân đạo ở Syria tiếp tục xấu đi nhanh chóng và không thể xoay chuyển được", Trưởng cơ quan viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc Valerie Amos nói với Hội đồng Bảo an.

Hậu trường trước đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2013

Hậu trường trước đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2013
(GDVN) - Trong lần liên lạc gần nhất về Việt Nam, Trương Thị May mong muốn được gửi lời cảm ơn khán giả ở Việt Nam đã ủng hộ cô. Chính những tình cảm của người hậm mộ đã nâng đỡ tinh thần và là động lực giúp Trương Thị May vượt qua mọi khó khăn.

Bộ GD&ĐT chấn chỉnh việc lãng phí trong mua sắm trang thiết bị

Bộ GD&ĐT chấn chỉnh việc lãng phí trong mua sắm trang thiết bị
(GDVN) - Trước tình trạng một số cơ sở giáo dục đào tạo và địa phương có biểu hiện lãng phí trong việc mua sắm trang thiết bị dạy học, không sử dụng hết công suất, khả năng của thiết bị, Bộ GD&ĐT đã ra văn bản chấn chỉnh lại tình trạng này.

Quốc hội nên giảm thời gian họp để chống lãng phí?

Quốc hội nên giảm thời gian họp để chống lãng phí?
(GDVN) - Tại phiên thảo luật về dự thảo sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí sáng nay, ĐBQH Trần Quốc Tuấn (đoàn Trà Vinh) đánh giá: Kỳ họp Quốc hội hàng năm của chúng ta hiện nay thời gian kéo dài hơn so với nội dung thực chất trong chương trình chúng ta cần giải quyết; Các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề có liên quan đến các hoạt động của Quốc hội còn có hiện tượng lãng phí.