(GDVN) - Ngoài ra, Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự áp sát răn đe Nhật Bản như triển khai tàu khu trục, tàu hộ vệ, máy bay không người lái...
(GDVN) - Trung Quốc không ăn ở tốt với tất cả các nước láng giềng; Nhật Bản có thể thực hiện quyền tự vệ tập thể ở Biển Đông nếu phù hợp 3 điều kiện mới.
(GDVN) - Dư luận Trung Quốc ngày càng giận dữ và tìm cách chia rẽ đồng minh Mỹ-Nhật, Mỹ-Philippines, nhưng họ không thể ngăn chặn được xu thế liên kết đối phó này.
(GDVN) - Hai nước Nhật Bản và Philippines đã gia tăng liên kết đối phó sự trỗi dậy của Trung Quốc, Philippines sẽ nhận được radar và máy bay trinh sát.
(GDVN) - Tổng thống Philippines đang thăm Nhật Bản, sẽ ký hợp đồng 10 tàu tuần tra, muốn nhận được nhiều hơn trang bị quân sự, liên kết với Nhật-Mỹ kiềm chế Trung Quốc.
(GDVN) - Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy kế hoạch triển khai quân sự ở hướng tây nam, ngoài ra còn chuẩn bị ký thỏa thuận tăng cường tập trận, giao lưu quân sự với Autralia.
(GDVN) - Nhật Bản tăng cường viện trợ cho các đảo quốc Thái Bình Dương để được ủng hộ vào Hội đồng bảo an; Tuyên bố hội nghị dùng luật pháp quốc tế kiềm chế Trung Quốc.
(GDVN) - Bao gồm tàu sân bay trực thăng lớp Izumo, tàu ngầm diesel-điện AIP lớp Soryu, tàu khu trục Aegis lớp Atago, máy bay V-22 Osprey và máy bay chiến đấu F-35.
(GDVN) - Trung Quốc thực hiện cuộc chiến chống Nhật với 3 giai đoạn: phòng ngự chiến lược, giằng co chiến lược và phản công chiến lược, hiện đang bước vào giai đoạn 3.
(GDVN) - Sĩ quan Anh đưa ra kiến nghị thành lập lực lượng phản ứng nhanh, chỉ đạo binh sĩ Nhật Bản chuẩn bị cho trục xuất quân Trung Quốc trong tương lai.
(GDVN) - Nhật Bản kiên quyết dựa vào sức mình là chính, triển khai lực lượng phản ứng nhanh, tên lửa chống hạm v.v... để chống Trung Quốc ở nhóm đảo Senkaku.
(GDVN) - Nhật Bản đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực ISR, cả trên không, trên vũ trụ và trên biển để ứng phó Trung Quốc, 10 năm tới sẽ tăng gấp đôi vệ tinh gián điệp.
(GDVN) - Hải quân Hàn Quốc sẽ cử 5 - 6 tàu chiến, còn Cảnh sát biển sẽ cử 4 tàu tuần tra, trong khi các lực lượng khác sẽ cử trực thăng, máy bay chiến đấu, P-3C...
(GDVN) - Tướng lĩnh Lực lượng Phòng vệ có thể được đề cử làm Phó Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, tăng mạnh phạm vi hoạt động và quyền hạn sử dụng vũ khí.
(GDVN) - Ngày 17 tháng 4, 3 tàu cảnh sát biển TQ gồm Hải cảnh-2307, Hải cảnh-2337 và Hải cảnh-2101 đã xâm phạm lãnh hải Nhật Bản ở vùng biển đảo Senkaku.
(GDVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hôm 11/6 đã kêu gọi quân đội Trung Quốc phải hành động có đạo đức sau khi chiến đấu cơ nước này một lần nữa áp sát máy bay của họ
(GDVN) - "Chúng tôi không chấp nhận tuyên bố về vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông mà Trung Quốc đưa ra và yêu cầu Trung Quốc không thực thi nó".
(GDVN) -Nhật Bản sẽ lập một tiền đồn quân sự mới trên một hòn đảo tiền tiêu, nỗ lực củng cố quốc phòng trong bối cảnh tranh chấp lãnh hải căng thẳng với Trung Quốc
(GDVN) - Trung Quốc hạ đặt giàn khoan này là một bước đi đòi yêu sách chủ quyền bằng hành động thực tế, nếu Trung Quốc không rút sẽ đe dọa lợi ích của Việt Nam.
(GDVN)- Hoa Đông đã giảm nóng và đã có dấu hiệu diễn biến hướng tới ngoại giao, trong khi đó căng thẳng leo thang trên Biển Đông bởi Trung Quốc hung hăng kéo giàn khoan
(GDVN)- Ông Shinzo Abe đã kêu gọi xem xét lại cách Nhật Bản giải thích hiến pháp hòa bình của mình để cho phép quân đội tham gia vào các cuộc xung đột ngoài biên giới