(GDVN) - Sữa nhiễm khuẩn, bún có chứa chất gây ung thư, gạo tẩy trắng bằng thuốc diệt côn trùng, lợn chết trôi thành đặc sản… là những thông tin về thực phẩm khiến người tiêu dùng hoang mang tuần qua.
Theo các luật sư, các hãng sữa không thể và không nên trốn tránh trách
nhiệm thăm khám y tế đối với những trẻ em đã sử dụng các sản phẩm sữa
nghi nhiễm độc.
(GDVN) - Fonterra, Tập đoàn sữa số 1 của New Zealand lại tiếp tục đối mặt với bê
bối sau khi phát hiện sữa bột ở Sri Lanka có nhiễm hóa chất công
nghiệp.
(GDVN) - TS Trần Quang Trung - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết, đến
thời điểm này chưa có trường hợp báo cáo nào về việc có phát sinh các
vấn đề liên quan đến sức khỏe do sử dụng các sản phẩm liên quan đến sữa
nhiễm khuẩn.
(GDVN) - Những người cha, người mẹ thế hệ 6X, 7X, 8X có kém sút về trí tuệ hay
sức khỏe hay không trong công việc. Chắc chắn câu trả lời là không. Như
vậy tại sao sữa lại trở nên một vấn đề nào đó ám ảnh họ trong việc nuôi
dưỡng con?
(GDVN) - Theo Luật sư Nguyễn Văn Tú, hiện chưa thể đủ căn cứ để khởi kiện Abbott Việt Nam và công ty nhập khẩu sữa nghi nhiễm khuẩn. LS Tú cho rằng, giờ là lúc Hiệp hội bảo vệ NTD Việt Nam cần có động thái rõ ràng cho việc này…
(GDVN) - Trước thông tin thu hồi sữa nhiễm khuẩn Clostridium botulinum gây liệt
cơ, khảo sát một vòng quanh thị trường sữa ở Hà Nội vào thời điểm này,
hai nhãn sữa Abbott và Dumex hầu như đang bị tê liệt do không có người
chọn mua.
(GDVN) - Hàng loạt vụ bê bối liên quan tới sữa công thức nhiễm chất độc, vi khuẩn gây hại gây hoang mang dư luận đã khiến các bà mẹ Trung Quốc chuyển sang khai thác nguồn cung cấp sữa mẹ rao bán trên các trang mạng trực tuyến để "an toàn hơn".
(GDVN) - Thông tin từ Công ty Abbott Nutrition Việt Nam cho biết, đến hết ngày 5/8/2013 đơn vị này đã thu hồi 11.653 thùng trên thị trường (gần 90% lượng hàng đã bán ra).
(GDVN) - Trước thông tin phát hiện sữa bị nhiễm vi khuẩn Clostridium Botulinum gây liệt cơ khiến nhiều phụ huynh hoang mang. Đặc biệt, các bà mẹ lúng túng khi quyết định lựa chọn loại sữa khác thay thế cho con.
(GDVN) - "Từ sự cố thu hồi sữa ngoại vì nghi nhiễm khuẩn, trách nhiệm thuộc về cơ quan
quản lý nhà nước nhưng người tiêu dùng nên cảnh giác tìm
hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, thời hạn sử dụng và cũng nên từ
bỏ tâm lý “sính ngoại”, ông Vương Ngọc Tuấn - Phó Tổng thư ký Vinastas
cho biết.
(GDVN) - Được xác định có nguy cơ nhiễm Clostridium Botulinum - một loại vi khuẩn gây ngộ độc khi ăn thịt ở người, sữa Dumex Gold bước 2 số lô 300513R1 đang được nhà phân phối thu hồi.
(GDVN) -
Trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, đại diện Công ty Abbott Nutrition Việt Nam cho biết hiện đơn vị này đã thu hồi 10.135/12.927 sản phẩm Similac GainPlus EyeQ.
(GDVN) - Sau khi phát hiện một số sản phẩm sữa hãng Fonterra của New Zealand, Dumex nhiễm một chủng vi khuẩn có thể gây ngộ độc, hãng Fonterra của New Zealand đã bắt đầu tiến hành thu hồi sản phẩm của mình trên thị trường.
(GDVN) - Ngay sau khi có thông tin về việc Công ty sữa New Zealand Fonterra thông báo 3 lô whey protein cô
đặc có dấu hiệu bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum, FrieslandCampina Việt Nam
đã có thông cáo báo chí khẳng
định không mua bất kỳ lô hàng nào bị nhiễm khuẩn như trên.
(GDVN) - Tổng cục Kiểm tra, giám sát chất lượng và kiểm dịch Trung Quốc (AQSIQ)
đã đăng tải trên website chính tên 4 nhà nhập khẩu có khả năng đã mua
phải nguyên liệu nhiễm độc của nhà sản xuất Fonterra của New Zealand,
trong đó có hãng Dumex...
(GDVN) - Fonterra - hãng sữa lớn nhất New Zealand hôm 3/8 cho biết một số sản phẩm của họ có thể chứa vi khuẩn gây ngộ độc khiến Trung Quốc phải tiến hành thu hồi các sản phẩm bị ảnh hưởng.