(GDVN) - John Lee cho rằng Ủy ban An ninh quốc gia Trung Quốc có thể hoạt động như một thực thể phối hợp giữa Quân ủy trung ương với Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc và tổ chức này đã vượt qua các tổ chức quyền lực được Mao Trạch Đông hay Đặng Tiểu Bình từng thành lập.
(GDVN) - Cơ quan này sẽ tạo cho Tập Cận Bình một nền tảng mới để gây ảnh hưởng trong lực lượng ngoại giao, tình báo, quân sự và các cơ quan thực thi pháp luật trong thời điểm an ninh trong và ngoài Trung Quốc đang được đặc biệt quan tâm.
(GDVN) - Ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc cần chủ động cải thiện quan hệ với các nước láng giềng và đây là một chiến lược quan trọng đối với Bắc Kinh.
(GDVN) - Tập Cận Bình cam kết trước đông đảo quan khách, giáo sư và sinh viên đại học Nazarbayev rằng Trung Quốc sẽ không tìm kiếm một vai trò chủ đạo trong khu vực Trung Á và cũng không cố gắng để nuôi dưỡng một phạm vi ảnh hưởng tại đây.
(GDVN) - "Việc ông Tập Cận Bình có đeo nhẫn cưới hay không chẳng ảnh hưởng gì đến sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc. Ai quan tâm tới điều đó chứ?", một người dùng internet Trung Quốc viết trên Sina Weibo, một trang mạng xã hội Trung Quốc.
(GDVN) - Phản ứng khôn khéo của Obama cho thấy Washington không dễ mắc lỡm Bắc Kinh khi một mặt ông hoan nghênh và kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, và đặc biệt là Mỹ sẵn sàng đóng góp vào tiến trình này. Không có chuyện Mỹ để Trung Quốc muốn làm gì thì làm ở Biển Đông.
(GDVN) - Con trai cựu Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân, ông Giang Miên Hằng hôm thứ Hai vừa rồi đã nhắc đến khái niệm "giấc mơ Trung Quốc" của nhà lãnh đạo đương nhiệm Tập Cận Bình trong bài phát biểu hiếm thấy của mình, động thái được xem như một nỗ lực ủng hộ cho bộ máy lãnh đạo mới của Trung Quốc.
(GDVN) - Ý của Tập Cận Bình trong các thông điệp này là nhằm cảnh báo thế giới bên ngoài rằng, nếu động đến lợi ích quốc gia cốt lõi của Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt, trả giá thê thảm.
(GDVN) - "Chớ có quốc gia nào nên mong đợi Trung Quốc chấp nhận nuốt trái đắng làm suy yếu lợi ích chủ quyền, an ninh và phát triển", Dương Khiết Trì nhắc lại phát biểu của ông Tập Cận Bình trong một phiên họp Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc.
(GDVN) - Quyết định thăng lon Thượng tướng cho 6 sĩ quan lần này, trong đó đáng chú ý là 2 viên Tư lệnh quân khu Nam Kinh và Quảng Châu, 2 đơn vị phụ trách khu vực đảo Đài Loan và Biển Đông - miền duyên hải Đông Nam Trung Quốc.
(GDVN) - Đặc biệt, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc phải kiên trì phương châm "chủ quyền thuộc Trung Quốc, gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác" để thúc đẩy các hoạt động hợp tác hữu nghị cùng có lợi (trên các vùng biển tranh chấp, tức Biển Đông và Biển Hoa Đông).
(GDVN) - "Tập Cận Bình cần một người nào đó (làm thư ký riêng) với nền tảng trong sạch và không có quá nhiều quan hệ ở Bắc Kinh để hạn chế khả năng tiết lộ những thông tin, suy nghĩ riêng tư của ông Bình với người ngoài"
(GDVN) - Giang Trạch Dân công khai lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ đối với tân Chủ tịch nước, ông Tập Cận Bình. Động thái hiếm hoi này được dự báo sẽ ảnh hưởng tới một loạt các quyết định quan trọng của Trung Quốc sắp tới.
(GDVN) - Tập Cận Bình nhấn mạnh quân đội Trung Quốc phải thạo lên kế hoạch tác chiến, biết đánh thắng. Với Quân ủy trung ương, ông Bình nhắc cầm quân đánh địch và chỉ huy đánh địch là nhiệm vụ và chức trách cơ bản, biết đánh và đánh thắng là yêu cầu.
(GDVN) - Nếu Tập Cận Bình không thể vượt qua được áp lực từ chủ nghĩa dân tộc trong nước đối với cái gọi là bảo vệ "chủ quyền" ở Biển Đông thì khó có thể loại trừ một cuộc xung đột vũ trang với láng giềng ở vùng biển này, Linda nhận định.
(GDVN) - Tập Cận Bình muốn Washington công nhận "sức mạnh vĩ đại" của Bắc Kinh cũng như chấp nhận (cái gọi là) chủ quyền và "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc đang tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng.
(GDVN) - Trương Minh, một giáo sư thuộc đại học Nhân dân Trung Quốc nói rằng Bành Lệ Viện được Forbes xếp hạng chỉ đơn giản vì bà ấy là vợ của người đàn ông quyền lực nhất Trung Quốc - Tập Cận Bình.
(GDVN) - Nhiều khả năng vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông vốn đang được Mỹ đặc biệt quan tâm cũng sẽ được đưa vào chương trình nghị sự với ông Bình trong chuyến công du nước Mỹ tới đây.
(GDVN) - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua 9/5 đã lên tiếng khen ông Tập Cận Bình, tân Chủ tịch nước Trung Quốc là người thực dụng, giống chính khách và có cá tính chính khách hơn người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào.
(GDVN) - Các quan chức Trung Quốc đổ rượu đắt tiền vào các vỏ chai nước khoáng, giấu thuốc lá cao cấp trong các vỏ của các thương hiệu rẻ tiền để đối phó với quy định chống tham nhũng, lãng phí.
(GDVN) - Từ khi ông Bình lên nắm quyền, Trung Quốc xua tàu Hải giám ra Biển Đông, Hoa Đông ngày càng nhiều, nhấn mạnh cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc ở các vùng biển này, đồng thời vẫn rào trước, "Bắc Kinh sẽ không nổ phát súng đầu tiên".
(GDVN) - Lãnh đạo trung cao cấp các đơn vị - cơ quan trong quân đội và cảnh sát vũ trang Trung Quốc khi xuống các đại đội cơ sở phải đeo quân hàm hạ sĩ quan - chiến sĩ và thực hiện các nhiệm vụ của một người lính bình thường.
(GDVN) - 18/4 giới truyền thông Trung Quốc đưa tin ông Tập Cận Bình, tân Chủ tịch nước Trung Quốc đã một mình vi hành trên một chiếc taxi ở thủ đô Bắc Kinh hôm 1/3, 2 tuần trước khi tiếp quản ghế Chủ tịch nước gây xôn xao dư luận.
(GDVN) - Campuchia đã cam kết tăng cường hợp tác và sẽ tiếp tục hỗ trợ cái gọi là "lợi ích cốt lõi và những mối quan tâm" của Trung Quốc trong khu vực.
(GDVN) - Vương Hàn Lĩnh nói với tờ Bưu điện Hoa Nam, chuyến thăm ngư dân Trung Quốc của Tập Cận Bình thực chất là nhằm vào sự chú ý của các nước láng giềng có tranh chấp ở Biển Đông, gồm Philippines, Malaysia, Việt Nam.
(GDVN) - Tờ Liên Hợp xuất bản tại Đài Loan đăng bài phân tích cho rằng Trung Quốc bề ngoài giương cờ hòa bình, cố gắng "nặn" ra hình tượng một quốc gia thân thiện nhưng thực chất lại hàm chứa ý đồ muốn trở thành "đại ca" của khu vực.
(GDVN) - Cùng một ngày khi Tập Cận Bình đưa ra "cảnh báo không cho phép bất kỳ ai làm loạn châu Á", thì giới truyền thông nhà nước Trung Quốc lại đưa tin Bắc Kinh sắp phái tàu du lịch ra hoạt động (trái phép) tại Hoàng Sa.
(GDVN) - Cựu Thủ tướng Nhật đã được sắp xếp một cuộc họp bên lề hội nghị Bác Ngao với Tập Cận Bình. Đây là cuộc tiếp kiến một chính khách là cựu Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên khi ông Bình tiếp quản ghế Chủ tịch nước.
(GDVN) - Người được Tập Cận Bình lựa chọn là Lý Tiểu Lâm, con gái út của cố Chủ tịch nước Lý Tiên Niệm, một khai quốc công thần cùng thế hệ với ông Tập Trọng Huân - thân phụ ông Tập Cận Bình.
(GDVN) - Theo Telegraph, bà Bành Lệ Viện có thể được coi là một đệ nhất phu nhân thời trang mới bên cạnh những tên tuổi đình đám bấy lâu nay của phương Tây như Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, cựu Đệ nhất phu nhân Pháp - vợ cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy - Carla Bruni.