Lính Philippines đồn trú tại Bãi Cỏ Mây, Trường Sa bị suy dinh dưỡng

Lính Philippines đồn trú tại Bãi Cỏ Mây, Trường Sa bị suy dinh dưỡng
(GDVN) - Đối với chính phủ Philippines, những người lính thủy quân lục chiến này là những anh hùng. Tướng Guerrero gọi họ là những "hậu vệ" bảo vệ bãi Ayungin (tên gọi Bãi Cỏ Mây của Việt Nam do Philippines đặt và hiện đang kiểm soát trái phép) trước sự rình rập của Trung Quốc.

Philippines đã thay quân đồn trú trên Bãi Cỏ Mây, Trường Sa

Philippines đã thay quân đồn trú trên Bãi Cỏ Mây, Trường Sa
(GDVN) - Manila đã gửi một đơn vị thủy quân lục chiến và các nhu yếu phẩm tới căn cứ trên xác chiến hạm ở Bãi Cỏ Mây, Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) mà cả Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố "chủ quyền" để thay thế cho 1 tiểu đội thủy quân lục chiến chốt giữ tại đây.

Shangri-la: Trung Quốc sẽ ngoan cố không rút khỏi Bãi Cỏ Mây

Shangri-la: Trung Quốc sẽ ngoan cố không rút khỏi Bãi Cỏ Mây
(GDVN) - Ngô Sỹ Tồn cho biết Trung Quốc chắc chắn sẽ không rút khỏi Bãi Cỏ Mây và tranh chấp Bãi Cỏ Mây có tiếp tục leo thang hay không sẽ phụ thuộc vào cách làm của Philippines?! Một phát ngôn nực cười và phi lý của viên học giả Bắc Kinh.

Trung Quốc không có quyền ra lệnh cho Philippines ở Bãi Cỏ Mây!

Trung Quốc không có quyền ra lệnh cho Philippines ở Bãi Cỏ Mây!
(GDVN) - Phủ Tổng thống Philippines đã lên tiếng khẳng định, Trung Quốc không có quyền ra lệnh cho Philippines được làm gì và không được làm gì ở Bãi Cỏ Mây (tên một rặng san hô nằm trong cụm Bình Nguyên, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, cả Trung Quốc, Đài Loan và Philippines đều tuyên bố "chủ quyền").

2 bộ Ngoại giao, Quốc phòng TQ cùng ép Philippines về Bãi Cỏ Mây

 2 bộ Ngoại giao, Quốc phòng TQ cùng ép Philippines về Bãi Cỏ Mây
(GDVN) - Cảnh Nhạn Sinh vẫn cao giọng "phản đối các bên liên quan làm phức tạp tình hình, làm lớn chuyện" ở khu vực Biển Đông - Trường Sa trong khi chính họ mới là kẻ gây sự, một kiểu hành xử theo kiểu cá lớn nuốt cá bé không thể chấp nhận được trong một thế giới văn minh.

Hải giám Trung Quốc rình rập Bãi Cỏ Mây, Philippines đổi quân đồn trú

Hải giám Trung Quốc rình rập Bãi Cỏ Mây, Philippines đổi quân đồn trú
(GDVN) - Căng thẳng trên Bãi Cỏ Mây những ngày qua chính là do Trung Quốc đang cố tình tạo ra hòng kiếm cớ điều tàu Hải giám, một loại tàu quân sự trá hình công khai xâm nhập, đứng chân và hoạt động trái phép tại Bãi Cỏ Mây thuộc chủ quyền của Việt Nam, một âm mưu hết sức xảo quyệt, nguy hiểm và lộ liễu.

Philippines kêu gọi Trung Quốc rút tàu đậu trái phép ở Bãi Cỏ Mây

Philippines kêu gọi Trung Quốc rút tàu đậu trái phép ở Bãi Cỏ Mây
(GDVN) - 27/5 Bộ Ngoại giao Philippines đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút các tàu chiến, tàu công vụ và tàu cá khỏi khu vực Bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà cả Trung Quốc, Đài Loan và Philippines cùng "tuyên bố chủ quyền" trái phép).

Đài Loan nhảy vào tranh giành phi pháp Bãi Cỏ Mây, Trường Sa

 Đài Loan nhảy vào tranh giành phi pháp Bãi Cỏ Mây, Trường Sa
(GDVN) - "Bộ Ngoại giao" Đài Loan đã lên tiếng phản đối Philippines điều tàu hải quân đến Bãi Cỏ Mây, một bãi cát ngầm trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam, Philippines, Trung Quốc và Đài Loan cũng đang tuyên bố "chủ quyền", trong đó Philippines và Trung Quốc đang điều tầu quân sự xâm nhập trái phép và canh chừng nhau tại Bãi Cỏ Mây - PV).

Trung Quốc leo thang có nguy cơ xung đột với các nước láng giềng

Trung Quốc leo thang có nguy cơ xung đột với các nước láng giềng
(GDVN) - Ngoại trưởng Philippines hôm qua 23/5 cảnh báo rằng các tranh chấp lãnh thổ ở châu Á, bao gồm Biển Đông và Biển Hoa Đông đang gây căng thẳng đáng kể và có thể dẫn tới xung đột khi các nước láng giềng của Trung Quốc phải đối mặt với tuyên bố "chủ quyền" (phi lý, phi pháp) của nước này.

Trung Quốc và Philippines tranh giành trái phép Bãi Cỏ Mây, Trường Sa

 Trung Quốc và Philippines tranh giành trái phép Bãi Cỏ Mây, Trường Sa
(GDVN) - Động thái trên của cả Trung Quốc và Philippines đều xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam tại Bãi Cỏ Mây, Trường Sa, trong đó cũng không loại trừ khả năng chính Trung Quốc đang nhăm nhe đổ trộm vật liệu và xây dựng công sự trái phép tại Bãi Cỏ Mây của Việt Nam.

Philippines kéo 3 chiến hạm ra Bãi Cỏ Mây canh chừng tàu Trung Quốc

Philippines kéo 3 chiến hạm ra Bãi Cỏ Mây canh chừng tàu Trung Quốc
(GDVN) - Sau khi phát hiện 1 chiếc tàu khu trục và 2 tàu dân dụng Trung Quốc tiến sát Bãi Cỏ Mây nằm trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố "chủ quyền" - PV), Philippines đã phái 3 chiến hạm gồm tàu khu trục PS74, tàu tuần tra PS36 và tàu binh vận PS71 để canh chừng tàu chiến Trung Quốc.

Philippines: 2 tàu hải quân Trung Quốc tiến sát Bãi Cỏ Mây, Trường Sa

Philippines: 2 tàu hải quân Trung Quốc tiến sát Bãi Cỏ Mây, Trường Sa
(GDVN) - Bộ tư lệnh Miền Tây Philippines ngày 10/5 cho hay, chiều thứ Ba vừa qua 2 tàu hải quân Trung Quốc đã kéo đến sát Bãi Cỏ Mây nằm trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, Bãi Cỏ Mây và một số đảo, bãi đá bị Philippines chiếm đóng trái phép - PV).

Vụ tàu Trung Quốc đổ trộm VLXD ở Trường Sa, Philippines đang "né"?

Vụ tàu Trung Quốc đổ trộm VLXD ở Trường Sa, Philippines đang "né"?
(GDVN) - Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc lén lút lấn chiếm các bãi đá, rặng san hô hay điểm đảo ở Trường Sa. Điều này đã từng xảy ra tại Đá Vành Khăn năm 1990, 1995, gần đây có dấu hiệu Trung Quốc đã và đang lặp lại hành vi này tại bãi cạn Scarborough.