(GDVN) - Khi các trường đại học được giao quyền tự chủ, trong đó có tự chủ tài chính thì các trường thực hành phải được nhà nước cấp kinh phí như các trường phổ thông.
(GDVN) - Chậm sửa đổi Luật Đấu thầu 2013 đã tạo ra mâu thuẫn với quy định của Luật 34/2018/QH14, trái chủ trương tự chủ đơn vị sự nghiệp công, cản trở tự chủ đại học.
(GDVN) - Hiệp hội vừa có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Luật số 34/2018/QH14 và công nhận hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học.
(GDVN) - Khi thực hiện tự chủ tài chính, các trường phổ thông thực hành phải đối mặt với những khó khăn về tài chính, đội ngũ giáo viên, kế hoạch dạy học và tuyển sinh.
(GDVN) - Quyết định số 1584 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam có một số nội dung đi trái với chủ trương tự chủ đại học, trái với quy định trong Luật số 34/2018/QH14.
(GDVN) - Chúng ta nên giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm giải trình cho các trường đại học để thực hiện được chủ trương của Đảng, nhà nước, Chính phủ về vấn đề này.
(GDVN) - “Cơ quan nào đưa ra văn bản, quyết định mang tính “cấm chợ ngăn sông” để quản lý, ràng buộc các cơ sở giáo dục đại học là đều trái với pháp luật”.
(GDVN) - Theo Đại biểu Quốc hội khóa XIV Lê Thanh Vân, việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành một văn bản trái Luật là điều không thể chấp nhận được.
(GDVN) - Theo nguyên Chánh văn phòng Đảng-Đoàn Tổng Liên đoàn: "Mô hình tự chủ đại học thành công như Trường Đại học Tôn Đức Thắng không thể phá sản được'.
(GDVN) - Việc thành lập các trường thực hành trong hệ thống giáo dục của các trường đại học giúp nâng cao chất lượng thực tập, thực hành trong đào tạo giáo viên.
(GDVN) - Vấn đề tự chủ đại học đã được quy định trong các Nghị quyết, Nghị định và Luật giáo dục đại học nhưng rồi khi bắt tay thực hiện thì vẫn vướng Luật.
(GDVN) - Nhờ vào tự chủ đại học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã có sự phát triển vượt bậc một cách toàn diện từ giáo dục, nghiên cứu, quốc tế hóa, phục vụ cộng đồng.
(GDVN) - Tuy xếp hạng không phải là mục tiêu phát triển tối thượng nhưng việc lọt vào các bảng xếp hạng trước hết giúp các trường bước đầu có uy tín quốc tế nhất định.
(GDVN) - Các trường thực hành phải chủ động xây dựng đề án tự chủ, trong đó mô hình trường liên cấp chất lượng cao là một hướng đi mà các trường nên xem xét.
(GDVN) - "Những văn bản dưới luật kiểu cầm đèn chạy trước ô tô có thể hủy hoại chủ trương tự chủ đại học, mà đó lại là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước".
(GDVN) - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng gửi tới độc giả bảng phân loại các cơ sở giáo dục đại học theo thuộc tính sở hữu do Tiến sĩ Lê Viết Khuyến trình bày.
(GDVN) - Việc tồn tại cơ chế bộ chủ quản sẽ kìm hãm sự phát triển của các đại học công lập, là tác nhân gây ra sự trì trệ, ỉ lại, không có tự do học thuật.
(GDVN) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tới các thầy cô giáo, cùng toàn thể cán bộ, viên chức lời chúc mừng chân thành nhất nhân ngày 20/11.