(GDVN) - Chuyên gia thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những tư vấn cần thiết cho các thí sinh, trước ngày thay đổi, bổ sung nguyện vọng sẽ bắt đầu vào ngày mai.
(GDVN) - Không biết tự bao giờ môn Lịch sử bị coi là “môn phụ”? Vì tâm lý ấy nên xã hội, phụ huynh không coi trọng bộ môn, học sinh cũng “noi gương” nên không chịu học.
(GDVN) - Nguyễn Phương Anh (lớp 12 Pháp, K26), Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang đạt 10 điểm môn Tiếng Pháp lấy cảm hứng học tập từ thầy cô và gia đình.
(GDVN) - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm xét tuyển và ngành Báo chí nằm trong nhóm ngành có điểm xét tuyển cao.
(GDVN) - Đó là nhận định của Giáo sư, tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang tại buổi cuộc tọa đàm tìm giải pháp nâng cao chất lượng môn Lịch sử trong trường phổ thông.
(GDVN) - Những tỉnh có thí sinh đạt điểm lớn, tỉ lệ tốt nghiệp cao thường là những địa phương có truyền thống hiếu học và điều kiện kinh tế cũng tốt hơn.
(GDVN) - Tại kỳ thi quốc gia 2019, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Hải Phòng) có 12 học sinh đạt điểm 10 môn Ngoại ngữ và nhiều điểm cao môn Toán, Văn.
(GDVN) - Cộng 3 điểm vào để tuyển sinh Đại học, rồi thấy 3 điểm 9 hoặc 3 điểm 10 thì bảo đó là thủ khoa. Sau 3 điểm 10 đó còn bao nhiêu điểm thấp thì không ai nói đến.
(GDVN) - Độ chênh về điểm trung bình các môn thi trong năm nay rất lớn, môn cao nhất là Giáo dục công dân (7,37 điểm) môn thấp nhất là Lịch sử (4,30 điểm).
(GDVN) - Ngay sau khi kết thúc kỳ thi quốc gia, Trâm đón xe ra Đà Nẵng tìm việc làm thuê nhằm kiếm tiền trang trải học phí cho những dự định, mơ ước trong tương lai.
(GDVN) - Ngoài hai thủ khoa môn Ngữ văn, lớp 12A4 còn có 1 em đạt 9,25 và 5 em đạt 9 điểm; 20 em đạt từ 8-8,75 điểm. Điểm thi trung bình môn Ngữ văn lớp 12A4 là 8,38.
(GDVN) - Môn Ngữ văn đã “loại trực tiếp” 1.265 em không được xét tốt nghiệp và cũng đồng nghĩa không có cơ hội xét tuyển đại học năm 2019, cho dù các môn khác điểm cao.
(GDVN) - Thủ Khoa Trần Thị Quỳnh Trang cho rằng: “Khi theo học ngành Kinh tế em có cơ hội được đi nhiều nơi, tìm hiểu về sự phát triển của nhiều cường quốc kinh tế”.
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm 2019, cả nước có hơn 653.000 thí sinh đăng ký với tổng số hơn 2,5 triệu nguyện vọng vào các ngành đào tạo.