(GDVN) - Theo bài báo, hành động tự do đi lại của Mỹ đã tạo ra không gian để hải quân, cảnh sát biển biển của đồng minh và Việt Nảm mở rộng hoạt động ở Biển Đông.
(GDVN) - Ngô Thắng Lợi đòi Mỹ chấm dứt các hành động ở Biển Đông, nếu không, Trung Quốc có năng lực thúc đẩy áp đặt chủ nghĩa bành trướng của họ ở Biển Đông.
(GDVN) - Đây là lần đầu tiên tàu USS Stethem đến thăm Thượng Hải, chở 365 binh sĩ và 1 trực thăng SH-60 Seahawk, sẽ tham quan tàu chiến, thi đấu bóng rổ, thăm trẻ mù.
(GDVN) - Quan chức Mỹ cho là tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc đã bí mật theo dõi tàu sân bay Mỹ ở vùng biển lân cận Nhật Bản, nhưng chuyên gia Trung Quốc phản bác.
(GDVN) - Hệ thống “điều khiển bắn phòng không tổng hợp hải quân” vừa có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo chiến lược, vừa có thể phòng không tầm thấp.
(GDVN) - Quan hệ Trung-Mỹ "phô trương bề ngoài, lỏng lẻo bên trong", muốn duy trì quan hệ, không làm cho đối đầu trong vấn đề Biển Đông trở nên gay gắt hơn.
(GDVN) - Trung Quốc đã đưa "thùng thuốc súng" vào nhà của Việt Nam, đây là một mối đe dọa trực tiếp, hết sức nguy hiểm. Mỹ cũng bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc
(GDVN) - Tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke lớn hơn 2.000 tấn so với tàu khu trục Type 052C, nhưng Trung Quốc đang phát triển các loại tàu lớn hơn.
(GDVN) - "Vì sự ổn định của biển Hoa Đông, Biển Đông, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, sẽ tiến hành trao đổi ý kiến về bất cứ loại hợp tác quốc phòng nào giữa hai nước".
(GDVN) - Nếu Trung Quốc đẩy nhanh quân sự hóa Biển Đông, họ sẽ đẩy nhiều nước hơn vào vòng tay của Mỹ, các nước Malaysia, Việt Nam sẽ có nhiều đối sách hơn.
(GDVN) - Theo Thời Ân Hoằng, Trung Quốc và Mỹ có một "lợi ích cốt lõi chung" là không để xảy ra xung đột vũ trang ở Biển Đông - đây là một xu thế lâu dài.
(GDVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Malaysia sẽ lên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ra Biển Đông. Mỹ và Trung Quốc đang đọ sức toàn diện ở Tây Thái Bình Dương.
(GDVN) - Tàu ngầm mới Sekiryu sẽ bàn giao cho Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật vào tháng 3 năm 2017; ngoài ra, tàu ngầm lớp Soryu có tính năng gần bằng tàu ngầm hạt nhân.
(GDVN) - Yêu sách dựa trên "đường chín đoạn" không đứng vững, Mỹ không thừa nhận chủ quyền của Bắc Kinh và muốn đề xuất một cấu trúc ngoại giao đa phương để giải quyết.
(GDVN) - Hành vi bành trướng của Trung Quốc thúc đẩy Mỹ và các nước châu Á tăng cường hợp tác. Mỹ có kế hoạch triển khai hành động tự do hàng hải 2 lần/quý.
(GDVN) - Thời điểm này, Biển Đông trở thành nơi diễn ra nhiều hoạt động giao lưu quân sự giữa các nước, cho thấy vị trí chiến lược của Biển Đông ngày càng quan trọng.
(GDVN) - Ấn Độ đã không thèm để ý đến cảm nhận của giới bành trướng Trung Quốc, tăng cường can thiệp vấn đề Biển Đông, muốn làm một tay chơi có hạng ở khu vực.
(GDVN) - Mỹ xuất phát từ lợi ích tự thân và đại diện cho các đồng minh và đối tác ở châu Á để hành động. Để giữ lấy danh dự và vị thế, Mỹ có thể sẽ không nhượng bộ.
(GDVN) - Tàu sân bay Type 001A Trung Quốc có lượng giãn nước 65.000-70.000 tấn, đường băng kiểu nhảy cầu, tự động hóa, tính năng vượt xa tàu Liêu Ninh.
(GDVN) - "Đồng minh trăng mật" Nhật-Mỹ có thể cùng giám sát Biển Đông, trong tương lai Nhật Bản có thể tham gia tác chiến với Mỹ, điều lực lượng đến Biển Đông.
(GDVN) - Nhiều đồng minh, đối tác của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ đều lên tiếng bày tỏ hiểu, chia sẻ và ủng hộ hành động đi vào 12 hải lý quanh đá ngầm.
(GDVN) - "Coi Biển Đông là cái ao của Trung Quốc là không thể chấp nhận", hành động của Mỹ "là phương thức quan trọng làm ổn định cục diện, hy vọng nó có hiệu quả".
(GDVN) - Các quan chức ngoại giao, quân sự Trung Quốc đồng loạt lên tiếng phản đối Mỹ, ngang ngược đòi Mỹ không được phá hành vi bành trướng của Trung Quốc.