(GDVN) - Ngày 23/2, hơn 130.000 đã đổ về sân vận động Luzhniki tại Moscow chỉ có sức chứa 78.000 người để tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn mang tên "chúng ta bảo vệ đất nước!" nhằm thể hiện sự ủng hộ và niềm tin rằng Thủ tướng Vladimir Putin sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2012 sắp tới. Cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Putin diễn ra một ngày trước cuộc biểu tình chống gian lận theo tuyên bố trước đó của phe đối lập.
(GDVN) - Tính tới 12h40 theo giờ Moscow ngày 4/2 đã có khoảng 14.500 người tham gia biểu tình chống gian lận bầu cử tại thủ đô nước Nga bất chấp nhiệt độ ngoài trời xuống thấp tới mức -20 độ C. Dự tính, con số này có thể tăng lên tới hơn 56.000 người. Theo kế hoạch, những người biểu tình sẽ tiến hành tuần hành từ phố Bolshaya Yakimanka tới quảng trường Bolotnaya.
(GDVN) - Phe đối lập Nga tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình chống gian lận bầu cử quy mô lớn ngày 26/2 nếu chính phủ không đáp ứng yêu cầu của cuộc biểu tình 4/2.
(GDVN) - Trong kỳ nghỉ tại thành phố St Peterburg ngày 19/1, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã có một buổi gặp gỡ đặc biệt với đại diện của những người hâm mộ bóng đá nhằm thảo luận về sự phát triển của môn thể thao Vua trong và ngoài nước
(GDVN) - Phe đối lập ở Nga đã bắt đầu thành lập các nhóm đi thu thập chữ ký trong lá đơn đề nghị Tòa án tối cao bãi bỏ kết quả cầu cử Hạ viện ngày 4/12.
(GDVN) - "Thủ tướng Nga, ứng cử viên Tổng thống Vladimir Putin vẫn nhận được sự ủng hộ của đa số người Nga" - thư ký báo chí Thủ tướng Dmitry Peskov cho biết.
(GDVN) - Bộ Nội vụ và Ủy ban điều tra Nga đã trình lên Tổng thống Medvedev báo cáo sơ bộ về các hành vi vi phạm trong cuộc tranh cử và bầu cử Duma Quốc gia.
(GDVN) - Ngày 16/12, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo cho Bộ Tài chính và Bộ Truyền thông quần chúng lắp đặt camera tại tất cả các trạm bỏ phiếu.
(GDVN) - Thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin cho biết, ngày hôm nay 14/12/2012, Chủ tịch Hạ viện, thuộc Quốc hội Nga Boris Gryzlov đã bất ngờ xin từ chức.