(GDVN) - Không hài lòng với kết quả của cuộc bầu cử ngày 4 tháng 12, hàng chục ngàn người trên khắp nước Nga đã tiến hành biểu tình quy mô lớn hôm 10/12, trong đó nơi tập trung đông nhất là tại quảng trường Bolotnaya, Moscow với lượng người tham gia lên tới hàng chục ngàn.
(GDVN) -Ủy ban bầu cử Trung ương Nga (CEC) ngày 9/12 ra thông báo cho biết, Đảng nước Nga Thống nhất đã giành được 138 trong 450 ghế tại Duma Quốc gia.
(GDVN) - Thủ tướng Vladimir Putin đã lên tiếng cáo buộc chính nước Mỹ đã khuấy động phong trào biểu tình chống lại sự lãnh đạo nước Nga 12 năm của ông.
(GDVN) - Một nhân viên hành chính kỹ thuật của Điện Kremlin đã "lạm quyền" hồi âm bằng tin nhắn thô tục trên trang Twitter riêng của Tổng thống Dmitry Medvedev.
(GDVN) - Thủ tướng Putin cho rằng sự suy giảm tín nhiệm của Đảng nước Nga Thống nhất là điều không tránh khỏi và cam kết cải tổ chính phủ sau bầu cử Tổng thống.
(GDVN) - "Bình luận của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton về cuộc bầu cử Quốc hội ở Nga là không thể chấp nhận được" - Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 6/12.
(GDVN) - Khoảng 300 người biểu tình phản đối gian lận bầu cử bị bắt giữ tại trung tâm Moscow hôm 5/12 vẫn còn bị giam giữ - cảnh sát Moscow (Nga) cho biết.
(GDVN) - Chính quyền Mỹ đã bày tỏ lo ngại trước các báo cáo về vi phạm bầu cử trong cuộc bầu cử Hạ viện Nga ngày 4/12 - Jay Carney, thư ký báo chí Nhà Trắng nói.
(GDVN) - "Dmitry Anatolyevich (Medvedev) chắc chắn sẽ là người đứng đầu chính phủ" - Thủ tướng Putin nói với các cử tri trong một cuộc tiếp xúc hôm 1/12.
(GDVN) - Tuy nhiên, kênh truyền hình nổi tiếng nhất nước Nga (Kênh 1) đã biên tập lại buổi nói chuyện, và chỉ truyền câu nói của thủ tướng làm đám đông vỗ tay.