Tuyển sinh 2012: Ngày 8.8 công bố điểm sàn

Tuyển sinh 2012: Ngày 8.8 công bố điểm sàn
Theo quy định, ngay sau ngày 31.7, kết thúc thời gian chấm thi của các trường, Bộ GDĐT sẽ “gom” đủ dữ liệu để xác định điểm sàn cho mùa tuyển ĐH, CĐ năm 2012, dự kiến công bố vào ngày 8.8.

CĐ Tài chính - Hải quan: Thủ khoa đạt 28,75 điểm

CĐ Tài chính - Hải quan: Thủ khoa đạt 28,75 điểm
(GDVN) - Trường CĐ Tài chính – Hải quan chính thức công bố điểm tuyển sinh năm 2012. Thủ khoa đạt 28,75 điểm, chỉ có 1 điểm 10 và 2.060 thí sinh có tổng 3 môn dưới điểm sàn so với năm 2011.

ĐH Hà Nội: Hơn 2000 thí sinh có tổng điểm dưới 13

ĐH Hà Nội: Hơn 2000 thí sinh có tổng điểm dưới 13
(GDVN) - ĐH Hà Nội vừa công bố điểm thi đại học 2012. Theo đó, hai thí sinh cao điểm nhất khối D1 là Hoàng Giang Sơn (SBD 6474) và Nguyễn Mỹ Linh (SBD 4393) đạt 26,5 điểm (chưa nhân hệ số), trong đó môn tiếng Anh đạt 9.25 điểm.

ĐH Hoa Sen: Có 4 thủ khoa đạt 23 điểm

ĐH Hoa Sen: Có 4 thủ khoa đạt 23 điểm
(GDVN) - ĐH Hoa Sen vừa công bố điểm thi đại học, có 4 thí sinh đạt điểm cao nhất, 23 điểm (đã làm tròn 0.250. Có 2.382 thí sinh có tổng 13 điểm trở lên.

Dự kiến điểm sàn đại học không thể thấp hơn 13

Dự kiến điểm sàn đại học không thể thấp hơn 13
Đến sáng ngày 31/7, đã có hơn 200 trường ĐH-CĐ công bố điểm thi 2012, chiếm số lượng 2/3 số trường tổ chức thi. Từ phổ điểm thi của các trường năm nay cho thấy không biến động nhiều so với năm trước. Lãnh đạo Bộ GD-ĐT dự kiến điểm sàn không thể thấp hơn năm 2011.

ĐH Nha Trang: Điểm chuẩn sát điểm sàn

ĐH Nha Trang: Điểm chuẩn sát điểm sàn
(GDVN) - Trường ĐH Nha Trang chính thức công bố điểm thi trong ngày 30 – 7, thí sinh Võ Nguyên Thư (SBD: TSNA.05077) đã trở thành thủ khoa của trường với số điểm 26.