(GDVN) - Cho phép báo chí quan sát cuộc tập trận chung này như một thông điệp rõ ràng gửi tới Bình Nhưỡng rằng Mỹ - Hàn sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên.
(GDVN) - Trong cuộc họp Chính phủ Triều Tiên, các đại biểu kết luận rằng chính phủ sẽ thúc đẩy việc thăm dò uranium, có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân.
(GDVN) - Trong thời điểm hiện nay, Mỹ tiếp tục điều tàu sân bay hạt nhân phối hợp với tàu khu trục Aegis, tàu ngầm hạt nhân để răn đe CHDCND Triều Tiên.
(GDVN) - Triều Tiên gần đây đã đề nghị Mông Cổ viện trợ lương thực với lý do đất nước đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thực phẩm - Yonhap dẫn thông tin từ Mongolian Internet ngày 22/4 đưa tin cho biết.
(GDVN) - Triều Tiên “sẽ phải tiến hành một vài cuộc thử nghiệm nữa để có thể tạo ra một loại đầu đạn đủ nhỏ để gắn lên một tên lửa mới trước khi có thể đặt vũ khí hạt nhân trên một đầu đạn hạt nhân”.
(GDVN) - Các quan chức cấp cao của Nhật Bản và Mỹ dự kiến sẽ nhóm họp trong tuần này để xác nhận sự hợp tác chung chống lại các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.
(GDVN) - Triều Tiên tức giận đe dọa tăng cường chiến tranh trong bối cảnh một quan chức cấp cao Hàn Quốc đánh giá thấp khả năng của Bình Nhưỡng tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện.
(GDVN) - Chính sách của Trung Quốc đối với bán đảo Triều Tiên có thể được tóm gọn trong cụm từ: "Không chiến tranh, không bất ổn định, không vũ khí hạt nhân".
(GDVN) - Triều Tiên dường như đang nỗ lực hướng tới một trạng thái nhà nước hạt nhân giống Pakistan, trong đó sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình như một đòn bẩy đối phó với các siêu cường - Yonhap dẫn lời một giáo sư Hàn Quốc ngày 19/4 cho biết.
(GDVN) - Một quan chức cấp cao Trung Quốc, có thể là đặc phái viên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên Vũ Đại Vĩ có thể sẽ đến thăm Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phát đi thông điệp cho biết sẵn sàng đàm thoại với Bắc Kinh để xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên - tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản dẫn nguồn tin riêng ngày 20/4 đưa tin cho biết.
(GDVN) - "Quan điểm của Triều Tiên rất rõ ràng, đừng bao giờ mơ tưởng đến một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân trừ khi cả thế giới cũng là một vùng phi hạt nhân”.
(GDVN) - Đặc sứ của Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên ông Vũ Đại Vĩ sẽ bắt đầu làm việc với Washington vào ngày mai để tìm cách giảm bớt căng thẳng trên bán đảo.
(GDVN) - Chỉ cần Seoul coi vũ khí hạt nhân mà Bình Nhưỡng đang sở hữu là "tài sản chung" của hai miền thì tương lai hai miền bán đảo sẽ "vô cùng sáng lạn", nhược bằng chính quyền Hàn Quốc vẫn "núp dưới cây dù bảo hộ" của Mỹ thì tất yếu sẽ bị diệt vong.
(GDVN) - Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper đã thừa nhận rằng có sự không thống nhất trong các thông tin tình báo thu thập về Bắc Triều Tiên của các cơ quan tình báo Mỹ.
(GDVN) - Washington sẽ không cho phép Bình Nhưỡng "chơi ván cờ" mà nhận được viện trợ nhưng lại không chịu thực hiện bước đi nào tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
(GDVN) - Tổng thư ký Ban Ki-moon hôm 17/4 tuyên bố Liên Hợp Quốc sẽ không công nhận Triều Tiên là một thành viên của "câu lạc bộ hạt nhân" trong bối cảnh nước này thực hiện các vụ thử hạt nhân trái phép cũng như đe dọa chiến tranh hạt nhân và có những hành động khiêu khích khác trong thời gian gần đây.
(GDVN) - Với "kết cục bi thảm" của Libya, tờ Rodong Sinmun kêu gọi người dân Triều Tiên không nên ảo tưởng về các lời hứa của Mỹ và nhấn mạnh, chỉ có bằng cách "răn đe hạt nhân" độc lập mới có thể bảo vệ Bình Nhưỡng khỏi những mối đe dọa hạt nhân của Mỹ.
(GDVN) - Seoul cho rằng chẳng có quốc gia nào trên thế giới "xâm lược" Triều Tiên cả và Bình Nhưỡng hãy ngừng ngay những yêu cầu phi lý nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội đàm phán.
(GDVN) - "Tôi nghĩ rằng nói một cách công bằng, nếu không có Trung Quốc, Bắc Triều Tiên sẽ sụp đổ", John Kerry nói trong một buổi điều trần tại Quốc hội Mỹ.
(GDVN) - Người dân Bắc Triều Tiên chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh đáp trả "những kẻ lăng mạ lãnh tụ Kim Jong-un", chỉ một số tổ chức chống Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc.
(GDVN) - Hiện tại hội nghị Ngoại trưởng 3 bên Trung - Nhật - Hàn vẫn chưa xác định được thời điểm cụ thể do Trung Quốc hiện vẫn chưa trả lời có tham gia đối thoại thượng đỉnh Đông Á hay không nên hai nước phải tính "khổ nhục kế" nhờ Bắc Kinh tác động.