Triều Tiên "im lặng" để giảm căng thẳng trên bán đảo

Triều Tiên "im lặng" để giảm căng thẳng trên bán đảo
(GDVN) - Bình Nhưỡng có thể tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau khi làm tăng nó lên đỉnh điểm bằng cách đưa ra các mối đe dọa chống lại Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hàng ngày trong suốt vài tuần qua - Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết.

Bắc Triều Tiên tham dự hội chợ năng lượng tại Iran

 Bắc Triều Tiên tham dự hội chợ năng lượng tại Iran
(GDVN) - Bình Nhưỡng đã cử một phái đoàn tham dự hội chợ năng lượng ở Iran, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên đưa tin cho biết, đồng thời khẳng định duy trì quan hệ chặt chẽ với quốc gia Trung Đông giàu dầu mỏ này.

Triều Tiên bất ngờ gửi tối hậu thư cho Hàn Quốc

Triều Tiên bất ngờ gửi tối hậu thư cho Hàn Quốc
(GDVN) - Quân đội Triều Tiên hôm 16/4 đã đưa ra "tối hậu thư" cho Hàn Quốc yêu cầu lời xin lỗi cho "tất cả các hành động thù địch lớn và nhỏ" và cảnh báo sẽ khởi động trả đũa chống lại miền Nam ngay lập tức nếu "các hoạt động chống Triều Tiên còn tiếp diễn".

Kim Jong-un nửa đêm viếng lăng Kimsusan

Kim Jong-un nửa đêm viếng lăng Kimsusan
(GDVN) - Kim Jong-un đã đến viếng lăng Kimsusan, nơi đặt thi hài ông nội và cha mình trong ngày Mặt trời - kỷ niệm ngày sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ngay từ lúc nửa đêm.

Cựu quan chức Mỹ: Triều Tiên đã có đầu đạn hạt nhân

Cựu quan chức Mỹ: Triều Tiên đã có đầu đạn hạt nhân
(GDVN) - Ông Maloof cho rằng có khả năng Triều Tiên đã đạt được một số thành công trong việc thu nhỏ vũ khí hạt nhân để lắp lên tên lửa đạn đạo trong cuộc thử nghiệm hồi tháng 2 vừa qua bởi nên sau đó mới tự tin bắt đầu một loạt các mối đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu nước Mỹ.