(GDVN) - Thời hạn áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu chậm nhất từ năm học 2020-2021 đối với cấp tiểu học.
(GDVN) - Đối với Ngành Giáo dục và Đào tạo 40 năm qua có quá nhiều chương trình cải cách nhưng thiếu cẩn trọng, ít thí điểm và chưa thực sự tiếp thu ý kiến từ cơ sở.
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Không có Mỹ chúng ta vẫn tiếp tục tham gia vì sự nghiệp của nhân dân, từ đó giải quyết việc làm xuất nhập khẩu
(GDVN)- Đại biểu Lê Thanh Vân: Sau khi nghe Quốc hội thảo luận những ngày qua, Thủ tướng thấy có hài lòng với kết quả điều hành kinh tế-xã hội, đất nước năm 2017 không?
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng truy bắt bằng được các đối tượng phạm tội tham nhũng, kinh tế bỏ trốn ra nước ngoài.
(GDVN) - Vấn đề này được Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An) và Đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) đặt ra trong phiên chất vấn Thống đốc Lê Minh Hưng ngày 17/11.
(GDVN) - Có tới 20 kiến nghị của cử tri liên quan đến chính sách giáo viên gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14, trong đó đề nghị sửa đổi khái niệm "nhà giáo".
(GDVN) - Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đề án đào tạo, thu hút 9.000 tiến sĩ với kinh phí 12.000 tỷ đồng không phải là đề án mới mà là tiếp nối đề án 911.
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận: “Chương trình đào tạo đại học, cao đẳng chưa đổi mới, cập nhật để theo kịp sự phát triển của nền kinh tế..."
(GDVN) - Năm 2018, mức bố trí cho Đề án 911 dự kiến giảm mạnh so với các năm trước, nhưng vẫn duy trì đảm bảo kinh phí đào tạo các lưu học sinh, các học viên.
(GDVN) - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân: “Quy định cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh không phải cho riêng Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cho cả nước”.
(GDVN) - Lần đầu tiên chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) không phải là một con số cố định mà một khoảng, cụ thể chỉ tiêu GDP tăng 6,5% - 6,7%.
(GDVN) - "Công chức làm trong vòng chục năm, anh buôn chổi đót, làm xe ôm liệu có vài trăm tỉ đồng không? Vừa rồi, có chuyện tài sản của quan chức lại đứng tên cha mẹ".
(GDVN) - “Nếu coi phụ nữ chỉ để đáp ứng dục vọng tầm thường của mình, vô hình trung tạo ra một lối sống thiếu lành mạnh trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý”.
(GDVN) - Các nhóm vấn đề này sẽ được chất vấn tại kỳ họp này bao gồm: Lĩnh vực Tài chính, lĩnh vực Ngân hàng, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, lĩnh vực Tòa án.
(GDVN) - “Phải làm thế để tất cả cán bộ công chức khi thi hành nhiệm vụ luôn có tinh thần trách nhiệm, đừng nghĩ thôi tôi còn 2 năm nữa là về hưu, về xong thì thôi”.
(GDVN) - "Đa số ý kiến Ủy ban Pháp luật đề nghị không nên chỉ giới hạn ở 2 hình thức tố cáo như Luật hiện hành để phù hợp hơn với trình độ phát triển của xã hội".
(GDVN) - Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền : "Những biệt thự, biệt phủ vẫn sừng sững và nhiều 'củi tươi', 'củi khô' vẫn an toàn sau những ồn ào, gây bức xúc xã hội".