Triều Tiên tăng thời gian giáo dục quốc dân lên 12 năm

Triều Tiên tăng thời gian giáo dục quốc dân lên 12 năm
(GDVN) - Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên đã thông qua một đạo luật tăng thời gian giáo dục quốc dân bắt buộc của nước này lên 12 năm, thể hiện sự thay đổi về chính sách đầu tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong Un sau khi lên cầm quyền.

Thăm Đài Truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên

Thăm Đài Truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên
(GDVN) - Được thành lập vào tháng 3/1963, Đài Truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên đã phát sóng rộng khắp đất nước khép kín nhất thế giới này. Trong thời gian sau khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền lãnh đạo, dường như cơ quan này cũng có những thay đổi, cải cách mạnh mẽ theo hơi hướng nhà lãnh đạo mới như trong trang phục của các người dẫn chương trình, các chú thích hiển thị, màu sắc trên màn hình sáng hơn,...

Kim Jong-un thăm Viện nghiên cứu thực vật ở Bình Nhưỡng

Kim Jong-un thăm Viện nghiên cứu thực vật ở Bình Nhưỡng
(GDVN) - Ngày 22/9, hãng thông tấn KCNA đã đưa tin về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại Viện nghiên cứu rau quả và hoa tại Bình Nhưỡng. Ông đã đích thân kiểm tra khu vườn rau trong nhà kính, nghe các báo cáo về tiến độ nghiên cứu các giống cây trồng mới và cũng có các chỉ đạo sát sao tới hoạt động của viện.

Vợ chồng Kim Jong-un thăm phòng tập thể hình

Vợ chồng Kim Jong-un thăm phòng tập thể hình
(GDVN) - Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA ngày 11/9 đưa tin nhà lãnh đạo cao nhất của nước này Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã có chuyến thăm Trung tâm thể hình trên đường Thongil, Bình Nhưỡng. Đây là một phòng tập thể hình hiện đại, được xây dựng theo chính sáng kiến và kế hoạch của Kim Jong-un, người theo miêu tả của KCNA là luôn luôn quan tâm sâu sắc tới việc nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Vợ chồng Kim Jong-un đi công viên

Vợ chồng Kim Jong-un đi công viên
(GDVN) - Ngày 10/9, hãng thông KCNA đã đưa tin về chuyến thị sát công viên Folk ở Bình Nhưỡng của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và vợ Ri Sol Ju. Đây là một công trình văn hóa trọng điểm quy mô lớn được Bình Nhưỡng xây dựng, ông Kim Jong-un đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao.

Vợ chồng Kim Jong-un uống rượu với dân

Vợ chồng Kim Jong-un uống rượu với dân
(GDVN) - Hãng thông tấn KCNA của Bắc Triều Tiên đã ghi lại những hình ảnh đầy thân tình trong một chuyến đi mới nhất của vợ chồng nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi đến thăm 3 gia đình mới chuyển đến khu nhà mới ở đường Changjon, thủ đô Bình Nhưỡng. Vợ chồng ông đã thăm một vòng các căn hộ và uống rượu, trò chuyện thân mật với các gia đình.

Ông Kim Jong-un đưa vợ đi thư viện

Ông Kim Jong-un đưa vợ đi thư viện
(GDVN) - Theo hãng thông tấn KCNA, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã có chuyến thăm thư viện điện tử hiện đại vừa mới được xây dựng với quy mô hoành tráng tại Triển lãm Vũ khí và Thiết bị quân sự quân đội Bắc Triều Tiên (KPA).

Ông Kim Jong-un cùng vợ đi thị sát nhà máy gạch

Ông Kim Jong-un cùng vợ đi thị sát nhà máy gạch
(GDVN) - Ngày 3/9, hãng thông tấn KCNA đưa tin về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tới nhà máy sản xuất gạch Taedonggang ở Bình Nhưỡng. Đi bên cạnh ông còn có sự xuất hiện của Đệ nhất phu nhân Bắc Triều Tiên với một phong cách thời trang hoàn toàn khác như thường thấy.

Kim Jong-un cùng vợ ngồi quán cafe, phì phèo thuốc lá

Kim Jong-un cùng vợ ngồi quán cafe, phì phèo thuốc lá
(GDVN) - Trong đoạn video hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA công bố ngày 31/8 vừa qua về các hoạt động của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, lần đầu tiên người ta thấy ông hút thuốc, cùng vợ ngồi trong quán cafe khách sạn trước khi vào xem biểu diễn tại cung Kỷ niệm chiến thắng ở thủ đô Bình Nhưỡng. Hình ảnh về vợ chồng ông Kim Jong-un thời gian gần đây xuất hiện liên tục trên truyền hình Bắc Triều Tiên cũng như báo chí nước ngoài. Điều đó ít nhiều cho thấy nhà lãnh đạo này đang xây dựng "thương hiệu" và một hình ảnh mới, khác trong phong cách lãnh đạo, điều hành đất nước so với cha, ông nội mình.

Kim Jong-un dẫn vợ đi viếng tượng đài ông nội

Kim Jong-un dẫn vợ đi viếng tượng đài ông nội
(GDVN) - Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 29/8 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju đến viếng tượng đài cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố Chủ tịch Kim Jong-un, ông nội và cha đẻ của nhà lãnh đạo này. Tháp tùng vợ chồng ông Kim Jong-un có các tướng lĩnh cao cấp lực lượng vũ trang Bắc Triều Tiên, nhà lãnh đạo này chỉ thị cho các lực lượng vũ trang phải quản lý tốt công trình tượng đài ông nội và cha mình. Thời gian gần đây truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên thường xuyên đưa tin về các hoạt động của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong hầu hết các hoạt động nhà nước cũng như khi xuất hiện trước công chúng, người ta đều thấy Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju xuất hiện bên cạnh chồng.

Ông Kim Jong-un và Phu nhân chủ trì họp cùng các tướng lĩnh quân đội

Ông Kim Jong-un và Phu nhân chủ trì họp cùng các tướng lĩnh quân đội
(GDVN) - KCNA ngày 26/8 đăng tải một số hình ảnh hoạt động của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong tiệc kỷ niệm 52 năm cố Chủ tịch Kim Jong-il bắt đầu sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Bắc Triều Tiên với chính sách "tiên quân". Cũng trong dịp này, ông Kim Jong-un và phu nhân đã chủ trì một cuộc họp với các tướng lĩnh quân đội Bắc Triều Tiên và tại đây nhà lãnh đạo này đã ký kế hoạch tác chiến phản kích tập trận chung Mỹ - Hàn.

Kim Jong-un đưa vợ thăm đơn vị quân đội trước cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Kim Jong-un đưa vợ thăm đơn vị quân đội trước cuộc tập trận Mỹ-Hàn
(GDVN) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm đơn vị quân đội trước khi Mỹ-Hàn tiến hành cuộc tập trận chung thường niên. Cũng giống như nhiều lần xuất hiện trước công chúng trong thời gian gần đây, ông Kim Jong-un đưa vợ mình đi cùng. Động thái này là một dấu hiệu "lạ" so với người tiền nhiệm, đồng thời cũng là cha ông, cố Chủ tịch Kim Jong-il mà giới quan sát, tình báo Hàn Quốc đang tìm cách giải mã.

Ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa vợ đi xem văn nghệ

Ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa vợ đi xem văn nghệ
(GDVN) - Giới truyền thông Trung Quốc ngày 2/8 đăng tải chùm ảnh ghi lại sự kiện nhà lãnh đạo Triều Tiên, tân Nguyên soái Kim Jong-un đưa vợ mình, Đệ nhất phu nhân Bắc Triều Tiên Ri Sol-ju đi xem biểu diễn văn nghệ hôm 31/7 nhân dịp kỷ niệm "Ngày chiến thắng". Trong thời gian qua, không chỉ công khai danh tính người vợ của mình, một động thái chưa từng có tiền lệ dưới thời cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn thường xuyên cùng vợ mình xuất hiện trước công chúng. Ngày càng có nhiều hình ảnh về cặp vợ chồng đặc biệt này xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là báo chí Trung Quốc.

Nguyên soái Kim Jong-un dẫn "người phụ nữ đặc biệt" đi thăm thiếu nhi

Nguyên soái Kim Jong-un dẫn "người phụ nữ đặc biệt" đi thăm thiếu nhi
(GDVN) - Tân Hoa Xã ngày 20/7 đăng tải chùm ảnh nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên vừa được thăng quân hàm Nguyên soái vượt cấp, ông Kim Jong-un đi thăm một trường mẫu giáo ở Bình Nhưỡng. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tỏ ra đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục mẫu giáo, mầm non, động viên cán bộ giáo viên nhà trường và yêu cầu nhân rộng mô hình này tới các trường mầm non khác.