(GDVN) - Hệ thống nghe lén sóng âm dưới nước (SOSUS) dùng để dò tìm tàu ngầm Trung Quốc vươn ra Thái Bình Dương, có lợi cho tác chiến liên hợp Nhật-Mỹ.
(GDVN) - Tàu Vận Thành đã rời quân cảng Trạm Giang - Hạm đội Nam Hải đi Indonesia chúc mừng tròn 70 năm Indoneisa độc lập; Indonesia có thể nhận được dây chuyền C-705.
(GDVN) - Đến năm 2015, Hải quân Trung Quốc sở hữu 7 tàu tiếp tế trên biển và chuẩn bị biên chế thêm 1 tàu tiếp tế tổng hợp lớp Phúc Trì, có kế hoạch chế tạo nhiều hơn.
(GDVN) - Tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc gồm 3 chiếc Type 091, 1 chiếc Type 092, 3 + 2 chiếc Type 093, 3 chiếc Type 094. Ở Biển Đông còn bố trí vũ khí hạt nhân JL-2.
(GDVN) - Trên con đường xây dựng hải quân tầm xa, Nga là đồng minh duy nhất của Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc muốn 20 năm sau có thể áp đảo các nước láng giềng.
(GDVN) - Trung Quốc bắt chước Liên Xô dùng tên lửa hành trình siêu âm trên máy bay ném bom tầm xa để ngắm chuẩn tàu sân bay Mỹ, nhưng Trung Quốc còn có tên lửa đạn đạo
(GDVN) - Z-18F có thể phát hiệu dấu hiệu tàu ngầm trong phạm vi 40 - 70 km, mang theo 4 quả ngư lôi săn ngầm, sẽ được trang bị cho tàu sân bay, tàu khu trục Type 055.
(GDVN) - "...Lãnh thổ rộng lớn, nhưng không cho phép nhường một tấc đất cho kẻ khác; sản vật phong phú, quyết không nhường chút tài nguyên nào cho kẻ khác,,,"
(GDVN) - Tên lửa HJL và tên lửa chống hạm Hùng Phong-3 Đài Loan được mô tả là tiêu diệt được tàu khu trục Type 052D, máy bay chiến đấu Su-30 Trung Quốc.
(GDVN) - "Liên hợp trên biển-2015 (II)" là một cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của 23 tàu chiến, 2 tàu ngầm, 15 máy bay, 8 trực thăng..., tập trung vào đổ bộ.
(GDVN) - Trung Quốc sẽ triển khai bất hợp pháp máy bay tuần tra săn ngầm GX-6, máy bay chiến đấu J-11, J-16, tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 ở Trường Sa của Việt Nam.
(GDVN) - Trung Quốc dùng Doãn Trác để bôi nhọ Mỹ, nhưng chính Trung Quốc đã kéo Mỹ đến Biển Đông và chính các hành động của Trung Quốc là mối đe dọa thực sự ở Biển Đông
(GDVN) - Theo bài báo, thực lực của Trung Quốc tăng lên, có thể cân bằng với Mỹ, nên cho rằng đã hoàn toàn có năng lực bành trướng ở Biển Đông và biển Hoa Đông.
(GDVN) - J-20 và J-31 có thể có năng lực tác chiến lần lượt vào năm 2018 và năm 2020, chúng hỗ trợ cho nhau như F-22 và F-35 Mỹ, có vai trò lớn trong xung đột tương lai
(GDVN) - Trong khi đó, Mỹ tìm cách kiềm chế Trung Quốc. Trung Quốc cũng đẩy mạnh triển khai vũ khí trang bị tiên tiến ở Biển Đông để áp đặt nhiều tham vọng bành trướng.
(GDVN) - Việc cho rằng, Hải quân Trung Quốc sẽ vươn lên đứng thứ hai thế giới chỉ là bàn trên giấy, chỉ nói đến số lượng, còn chất lượng sẽ khó dự đoán.
(GDVN) - Tàu chiến mặt nước hải quân chế tạo quy mô lớn như vậy, tốc độ nhanh, trọng tải lớn, rất giống Hải quân Nhật Bản trước Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
(GDVN) - Những biên đội tàu sân bay này sẽ tập trung đuổi Mỹ ra khỏi khu vực có xung đột với Nhật Bản, Đài Loan và ở Biển Đông, đối đầu tàu sân bay Mỹ ở chuỗi đảo thứ2.
(GDVN) - Hiện nay có 4 chiếc tàu hộ vệ Type 053H2G đã được đưa vào nhà máy ở Thượng Hải cải tạo thành tàu cảnh sát biển, sau đó dùng cho bành trướng lãnh thổ.
(GDVN) - Phương hướng đầu tư sáng suốt hơn của Ấn Độ là phát triển tàu ngầm hạt nhân và tàu ngầm thông thường, tiếp tục hoàn thiện tên lửa hành trình, thuỷ lôi...
(GDVN) - Trung Quốc công bố video tổ chức tập trận răn đe vũ lực trên Biển Đông với nhiều khoa mục rõ ràng nhằm chống lại láng giềng, tiếp tục đòi ăn cướp ở Trường Sa.