Một năm cầm quyền Kim Jong-un, 10 Bộ trưởng mất ghế

17/12/2012 07:34
Hồng Thủy (Nguồn WYI)
(GDVN) - Hôm nay 17/12 tròn 1 năm ngày mất của cố Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il, và cũng tròn 1 năm ngày nhà lãnh đạo Kim Jong-un thay cha chấp chính. Tổng kết một năm cầm quyền của nhà lãnh đạo này, giới truyền thông Hàn Quốc nêu ra 3 sự kiện chủ yếu có thể coi như đặc trưng năm đầu tiên lãnh đạo xứ sở Bắc Triều Tiên của nhà lãnh đạo này, đó là cải cách kinh tế, điều chỉnh nhân sự và phóng vệ tinh. Riêng nỗ lực điều chỉnh nhân sự cấp cao, ít ai ngờ nhà lãnh đạo này đã thay thế 10 Bộ trưởng trong Nội các chỉ trong 1 năm, một điều chưa từng có tiền lệ ở xứ Bắc Hàn này.
Giới truyền thông Trung Quốc đánh giá, một năm Kim Jong-un cầm quyền là một năm Bắc Triều Tiên có nhiều thay đổi
Giới truyền thông Trung Quốc đánh giá, một năm Kim Jong-un cầm quyền là một năm Bắc Triều Tiên có nhiều thay đổi
9/10/2010, lần đầu tiên Kim Jong-un được giới truyền thông Bắc Triều Tiên công khai xác nhận sẽ trở thành thế hệ lãnh đạo thứ 3, người xác định sẽ nối dõi Chủ tịch Kim Jong-il trở thành lãnh đạo Bắc Triều Tiên
9/10/2010, lần đầu tiên Kim Jong-un được giới truyền thông Bắc Triều Tiên công khai xác nhận sẽ trở thành thế hệ lãnh đạo thứ 3, người xác định sẽ nối dõi Chủ tịch Kim Jong-il trở thành lãnh đạo Bắc Triều Tiên
Xuất hiện cùng cha mình, Kim Jong-il trên lễ đài duyệt binh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đảng Lao Động Triều Tiên ngày 10/10/2010, một chỉ dấu chắc chắn về việc thừa kế quyền lực
Xuất hiện cùng cha mình, Kim Jong-il trên lễ đài duyệt binh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đảng Lao Động Triều Tiên ngày 10/10/2010, một chỉ dấu chắc chắn về việc thừa kế quyền lực
Ngày 17/12/2011, Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao nhất của Bắc Triều Tiên tháp tùng xe linh cữu cố Chủ tịch Kim Jong-il, người đi hàng đầu bên phải là Phó nguyên soái Ri Yong-ho, Tổng tham mưu trưởng quân đội. Không ai ngờ, chỉ 6 tháng sau đó ông Ri Yong-ho bị bãi miễn mọi chức vụ. Báo chí Hàn Quốc tổng kết, trong một năm Kim Jong-un nắm quyền, ông đã cách chức 10 Bộ trưởng và quan chức tương đương trong nội các.
Ngày 17/12/2011, Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao nhất của Bắc Triều Tiên tháp tùng xe linh cữu cố Chủ tịch Kim Jong-il, người đi hàng đầu bên phải là Phó nguyên soái Ri Yong-ho, Tổng tham mưu trưởng quân đội. Không ai ngờ, chỉ 6 tháng sau đó ông Ri Yong-ho bị bãi miễn mọi chức vụ. Báo chí Hàn Quốc tổng kết, trong một năm  Kim Jong-un nắm quyền, ông đã cách chức 10 Bộ trưởng và quan chức tương đương trong nội các.
Kim Jong-un trong lễ truy điệu người cha
Kim Jong-un trong lễ truy điệu người cha
Tiếp tục kế thừa sự nghiệp của người cha lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un không ngừng củng cố quyền lực thông qua việc nắm chắc quân đội
Tiếp tục kế thừa sự nghiệp của người cha lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un không ngừng củng cố quyền lực thông qua việc nắm chắc quân đội
Cùng các tướng lĩnh cao cấp cắt băng khánh thành tượng đồng ông nội Kim Nhật Thành và người cha, cố Chủ tịch Kim Jong-il ngày 13/4/2012
Cùng các tướng lĩnh cao cấp cắt băng khánh thành tượng đồng ông nội Kim Nhật Thành và người cha, cố Chủ tịch Kim Jong-il ngày 13/4/2012
Cũng trong ngày 13/4/2012, Bắc Triều Tiên sửa hiến pháp xác định, Kim Jong-un là nhà lãnh đạo tối cao thế hệ thứ 3 của Bắc Triều Tiên. Kim Jong-un chính thức giữ ghế Chủ tịch Hội đồng quốc phòng Bắc Triều Tiên
Cũng trong ngày 13/4/2012, Bắc Triều Tiên sửa hiến pháp xác định, Kim Jong-un là nhà lãnh đạo tối cao thế hệ thứ 3 của Bắc Triều Tiên. Kim Jong-un chính thức giữ ghế Chủ tịch Hội đồng quốc phòng Bắc Triều Tiên
Dạ hội khiêu vũ mừng Kim Jong-un chính thức được xác lập trong Hiến pháp trở thành lãnh đạo cao nhất của Bắc Triều Tiên
Dạ hội khiêu vũ mừng Kim Jong-un chính thức được xác lập trong Hiến pháp trở thành lãnh đạo cao nhất của Bắc Triều Tiên
Ngày 9/8/2012 Bình Nhưỡng chính thức phát hành huy hiệu đại hội toàn quốc lần thứ 4 đảng Lao động Triều Tiên in hình hai cha con, ông Kim Jong-il và Kim Jong-un
Ngày 9/8/2012 Bình Nhưỡng chính thức phát hành huy hiệu đại hội toàn quốc lần thứ 4 đảng Lao động Triều Tiên in hình hai cha con, ông Kim Jong-il và Kim Jong-un
Thiếu nhi Bình Nhưỡng xúc động khi được Chủ tịch Kim Jong-un về thăm ngày 6/6/2012
Thiếu nhi Bình Nhưỡng xúc động khi được Chủ tịch Kim Jong-un về thăm ngày 6/6/2012
Trong năm 2012, đặc biệt là nửa cuối năm đã đánh dấu sự xuất hiện liên tục của Ri Sol-ju, tân Đệ nhất phu nhân Bắc Triều Tiên. Đây là hình ảnh bà Ri Sol-ju xuất hiện sau 1 tháng có tin đồn bà đang mang thai
Trong năm 2012, đặc biệt là nửa cuối năm đã đánh dấu sự xuất hiện liên tục của Ri Sol-ju, tân Đệ nhất phu nhân Bắc Triều Tiên. Đây là hình ảnh bà Ri Sol-ju xuất hiện sau 1 tháng có tin đồn bà đang mang thai
Văn nghệ chào mừng của đoàn nghệ thuật Hoa Mẫu Đơn, nơi trước đây Ri Sol-ju từng công tác. Ngày càng nhiều hình ảnh về hoạt động văn nghệ, thể thao của Bắc Triều Tiên được công bố, một dấu hiệu của sự cải cách mở cửa chưa từng có trước đây.
Văn nghệ chào mừng của đoàn nghệ thuật Hoa Mẫu Đơn, nơi trước đây Ri Sol-ju từng công tác. Ngày càng nhiều hình ảnh về hoạt động văn nghệ, thể thao của Bắc Triều Tiên được công bố, một dấu hiệu của sự cải cách mở cửa chưa từng có trước đây.
Kim Jong-un thử trò chơi mạo hiểm trong công viên hiện đại nhất Bình Nhưỡng ngày 26/7/2012
Kim Jong-un thử trò chơi mạo hiểm trong công viên hiện đại nhất Bình Nhưỡng ngày 26/7/2012
Vợ chồng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi thăm công viên hiện đại nhất Bình Nhưỡng ngày 26/7/2012
Vợ chồng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi thăm công viên hiện đại nhất Bình Nhưỡng ngày 26/7/2012
Trước tết Nguyên đán 2012, ông Kim Jong-un thăm sư đoàn không quân 354 và tặng các phi công ở đây con cá diêu hồng nặng 60 kg. Ông nói, với phi công thì không có gì phải tiếc!
Trước tết Nguyên đán 2012, ông Kim Jong-un thăm sư đoàn không quân 354 và tặng các phi công ở đây con cá diêu hồng nặng 60 kg. Ông nói, với phi công thì không có gì phải tiếc!
Thị sát Bàn Môn Điếm ngày 3/4/2012
Thị sát Bàn Môn Điếm ngày 3/4/2012
19/8/2012, quân dân Bắc Triều Tiên tại nơi đã nã pháo vào đảoYeonpyeong, Hàn Quốc chào đón ông Kim Jong-un tới thị sát
19/8/2012, quân dân Bắc Triều Tiên tại nơi đã nã pháo vào đảoYeonpyeong, Hàn Quốc chào đón ông Kim Jong-un tới thị sát
Thành tựu lớn nhất trong năm 2012 đánh dấu sự nghiệp của ông Kim Jong-un là việc Bắc Triều Tiên phóng thành công vệ tinh quan sát trái đất bằng tên lửa đẩy Unha-3 vào ngày 12/12
Thành tựu lớn nhất trong năm 2012 đánh dấu sự nghiệp của ông Kim Jong-un là việc Bắc Triều Tiên phóng thành công vệ tinh quan sát trái đất bằng tên lửa đẩy Unha-3 vào ngày 12/12
Ông Kim Jong-un ngồi hút thuốc và theo dõi đường đi của tên lửa đẩy trên màn hình
Ông Kim Jong-un ngồi hút thuốc và theo dõi đường đi của tên lửa đẩy trên màn hình
Hồng Thủy (Nguồn WYI)